Ngày 29/4, UBND tỉnh Nam Định ban hành văn bản về kế hoạch tổ chức bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 31. 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương phát hành giấy mời và không phát hành vé vào sân các trận đấu diễn ra trên SVĐ Thiên Trường.

Trước đó, BTC SEA Games có công văn gửi các địa phương, đơn vị đăng cai về việc khuyến khích mở cửa miễn phí cho người dân vào xem các cuộc thi đấu ở SEA Games, từ đó lan tỏa tinh thần thể thao, tạo bầu không khí sôi động và sự hiếu khách của chủ Việt Nam.

SVĐ Thiên Trường mở cửa miễn phí cho người dân vào xem các trận đấu tại bảng B môn bóng đá nam

Như vậy, khác với SVĐ Việt Trì tổ chức bán vé cổ vũ U23 Việt Nam tại bảng A, người hâm mộ được vào sân Thiên Trường miễn phí trong các trận đấu của bảng B diễn ra tại đây, với sự góp mặt của U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Singapore, U23 Campuchia và U23 Lào. 

Ngoài vòng bảng, sân Thiên Trường tổ chức một trận bán kết. Trong trường hợp U23 Việt Nam vào bán kết, trận đấu này sẽ tổ chức ở sân Việt Trì (Phú Thọ). 

Tối 30/4, U23 Việt Nam di chuyển lên Việt Trì (Phú Thọ). HLV Park Hang Seo chốt danh sách 20 cầu thủ vào ngày 5/5, trước trận ra quân gặp U23 Indonesia.

Đại Nam