Giá năng lượng luôn là chi phí đầu vào rất lớn của các DN, từ đó tiếp tục đè nặng lên giá thành các loại hàng hóa và tác động đến đại bộ phận người dân.

Giá thành sản phẩm dịch vụ đang chịu ảnh hưởng và tăng từ 5-15% trong quý I/2022. Sức ép lạm phát ngày càng gia tăng. Dự báo, tăng trưởng kinh tế năm 2022 sẽ không quá lạc quan như kỳ vọng ban đầu.

Sóng tăng giá trong nước và quốc tế

Giá dầu thế giới lên mốc 130 USD/thùng, trong khi giá than vào đầu tháng 3/2022 đã tăng gấp đôi và giá khí cũng tăng, đang khiến thị trường toàn cầu đối mặt với những thách thức.