Mang sứ mệnh dẫn dắt kinh tế, có thể đóng góp 30% GRDP cho thành phố và 7% GDP của Việt Nam nhưng sau hơn 1 năm thành lập, TP Thủ Đức vẫn khoác trên mình chiếc áo cấp huyện và loay hoay chờ cơ chế đặc thù.

Vẫn  là “siêu quận”

Ngày 31/12/2020, UBND TP.HCM đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Thủ Đức.

Theo đó, Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận (quận 2, 9 và Thủ Đức), với 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số gần 1,2 triệu người tương đương với Đà Nẵng.