Những chiếc máy bay cỡ nhỏ, cả máy bay điện, có tầm bay hạn chế, đường bay ngắn hơn nhưng có lợi thế về chi phí vận hành thấp được dự báo sẽ làm thay đổi ngành hàng không.

Một mạng lưới sân bay nhỏ sẽ xuất hiện

Theo ông Mick Werson, Kinh tế trưởng của Naco, một công ty chuyên thiết kế sân bay, thuộc Tập đoàn Royal Haskoning DHV (Hà Lan), hàng không thế giới đang có sự thay đổi, liên quan đến dòng máy bay điện. 

Những chiếc máy bay sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng điện cỡ nhỏ, với lợi thế chi phí vận hành thấp, chuyên chở khoảng 20-30 hành khách mỗi chuyến, di chuyển trên những quãng đường ngắn từ 200-300 km sắp cất cánh.