Tại phiên họp trực tuyến tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 26/4, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế cho biết, dịch Covid-19 trên địa bàn đang đi xuống rất rõ. Về cấp độ dịch, hiện có 4/312 phường, xã ở cấp độ 2, còn lại ở cấp độ 1.

Ông dẫn chứng, số mắc của TP luôn ở mức dưới 100 ca/ngày với 100% biến chủng Omicron. Số ca điều trị tại nhà và bệnh viện còn hơn 5.000, riêng tại bệnh viện chỉ có gần 400 bệnh nhân. Điểm đáng mừng là số ca thở máy xâm lấn giảm rất thấp với 23 bệnh nhân.

"Liên tiếp 18 ngày qua, TP.HCM không có ca tử vong vì Covid-19. Có thể nói, tình hình dịch đang ở giai đoạn thực sự an tâm”, ông Tăng Chí Thượng nói. Ngành y tế sẽ tiến hành rút gọn các bệnh viện thu dung điều trị sau đợt nghỉ lễ 30/4.

Hơn 500 trạm y tế lưu động tại TP.HCM trong đỉnh dịch đã hoàn thành sứ mệnh.

Cụ thể, các trạm y tế lưu động sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn trong tháng 5/2022, ngày cụ thể do các quận huyệt tự quyết định. Ông Thượng cho hay, mỗi trạm lưu động sẽ quản lý 100 F0 cách ly tại nhà nhưng hiện nay chỉ có dưới 20 ca/trạm. Do đó, các trạm y tế lưu động không còn cần thiết. 

Ngoài ra, không còn ca nặng ở các bệnh viện dã chiến 3 tầng nên TP chỉ duy trì 1 cơ sở, đóng cửa 2 cơ sở còn lại. Bệnh viện điều trị Covid-19 đa tầng Tân Bình cũng ngưng hoạt động tầng 3 (tầng nặng nhất - do Bệnh viện Thống Nhất quản lý). Bệnh viện dã chiến quận, huyện có thể duy trì thêm một thời gian nếu không cần gấp rút trả lại cơ sở. 

Về công tác tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi, TP đã tiêm được 172.779 mũi trong tổng số gần 900.000 em, đạt 19%. Mỗi ngày, trung bình có 140 điểm tiêm ở trường học với hơn 300 đội thực hiện tiêm chủng. TP không tiêm ồ ạt vì tiêu chí an toàn là ưu tiên số một.

Theo ông Tăng Chí Thượng, các sự cố bất lợi sau tiêm mặc dù có xảy ra nhưng được phát hiện sớm và xử trí kịp thời nhờ chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đến nay, quận 1, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận và huyện Cần Giờ chưa ghi nhận trường hợp nào.

Ông Thượng nhấn mạnh, CDC Hoa Kỳ vừa công bố, trẻ từ 5-11 tuổi sau tiêm vắc xin Covid-19 dù có thể mắc bệnh nhưng tỷ lệ nhập viện giảm một nửa so với trẻ chưa tiêm. Tại TP.HCM, việc tiêm ngừa chính thức triển khai từ ngày 16/4. 

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế cho biết tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn đang rất báo động. Đến tuần 15 của năm 2022, TP đã có 4.500 ca mắc với 109 ca nặng. Hai trường hợp mắc sốt xuất huyết đã tử vong là một trẻ nhỏ và một phụ nữ mang thai.

Linh Giao

401 trạm y tế lưu động điều trị cho 27.600 F0 ở TP.HCM

Đến ngày 26/8, TP.HCM đã có 401 trạm y tế lưu động đi vào hoạt động. Hiện TP đang tiếp tục thiết lập thêm 12 trạm.