Trung Quốc siết chặt luật chơi, tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Đã hơn 2 tháng, tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn vẫn chưa được giải quyết. Trong những ngày cao điểm, lượng xe nông sản nằm chờ thông quan tại các cửa khẩu của Quảng Ninh, Lạng Sơn lên tới con số gần 6.000. 

Nguyên nhân chính của đợt ùn ứ nghiêm trọng nhất và kéo dài chưa từng có này được xác định là do Trung Quốc thực hiện chiến lược "Zero Covid", tăng cường kiểm soát dịch tại các địa phương có cửa khẩu biên giới, hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp tục khó khăn. Tuy nhiên, đây không phải là lần ùn ứ duy nhất mà nhiều năm nay, điệp khúc này lặp đi lặp lại. Mỗi lần như vậy, giá nông sản lao dốc, rau quả bỏ thối đầy đồng, đổ cho trâu bò ăn hoặc phải kêu gọi “giải cứu”.