Theo ghi nhận của VietNamNet, phần nền quanh các dãy phòng đã bị nứt, sụt lún sâu hơn nửa mét. Tại các vị trí sụt lún, cây cỏ mọc um tùm. Bên trong ngôi trường là khối bê tông xám xịt, nhếch nhác. Các mảng tường hành lang bong tróc, xuất hiện nhiều hình vẽ bôi bẩn, bàn ghế, rác thải nằm ngổn ngang.

Trong khi nhiều quận, huyện ở TP.HCM thiếu lớp học, thiếu quỹ đất để xây dựng trường mới thì trường tiểu học Trần Văn Kiểu lại bỏ hoang suốt 15 năm qua. Thêm nữa, đây cũng là một trong những tụ điểm của các tệ nạn xã hội. Điều này khó tránh khỏi việc gây bức xúc với người dân.

Phước Sáng - Thanh Thư - Đình Tuyến