Các nhà sản xuất bán dẫn từ Đài Loan tới Hàn Quốc đều đang “dò đường” trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc dâng cao.

Tháng 12/2021, công ty bán dẫn Hàn Quốc Magnachip miễn cưỡng thông báo hủy bỏ đề xuất sáp nhập 1,4 tỷ USD với công ty cổ phần tư nhân Wise Road Capital của Trung Quốc. Ngoài việc niêm yết trên sàn chứng khoán New York và hiện diện trên danh nghĩa tại Delaware, Magnachip không có hoạt động đáng kể nào tại Mỹ.

Dù vậy, điều đó không ngăn được Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (Cfius), cơ quan thành lập vào những năm 1970 để sàng lọc việc các nước OPEC mua tài sản chiến lược của Mỹ, can thiệp vào thương vụ. Trong một động thái bất ngờ, Cfius tuyên bố thương vụ có nguy cơ tiềm ẩn với an ninh quốc gia Mỹ, về cơ bản “kết liễu” thỏa thuận và tạo ra một cơn “ớn lạnh” với ngành công nghiệp bán dẫn.