Dữ liệu từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) cho thấy nhu cầu của Trung Quốc với mặt hàng xuất khẩu từ quốc gia này đã chuyển sang thiết bị cao cấp thay vì nguyên liệu thô và hàng hoá cấp thấp.

Dữ liệu từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) cho thấy nhu cầu của Trung Quốc với mặt hàng xuất khẩu từ quốc gia này đã chuyển sang thiết bị cao cấp thay vì nguyên liệu thô và hàng hoá cấp thấp.

Năm 2021, ngành công nghiệp thiết bị chính xác của Hàn Quốc có tỷ lệ phụ thuộc xuất khẩu vào Trung Quốc cao nhất, khi 42,5% tổng lượng hàng xuất chuyển tới thị trường tỷ dân. Đây là bức tranh trái ngược với năm 2000, thời điểm tỷ trọng hàng xuất của Hàn Quốc sang Đại lục chủ yếu là nguyên liệu gỗ thô, da và giày dép.