22h15 ngày 4/2 (14 tháng Giêng) lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) được tổ chức với các nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường. 

Các con đường vào đền Thiên Trường thuộc đền Trần (Nam Định) đều được phong toả. Để tránh xảy ra tình trạng cướp lộc như mọi năm, chỉ những đại biểu có thẻ đỏ mới được vào bên trong tham dự. Phía ngoài cổng, hàng trăm người dân chờ đợi trong làn mưa phùn.

Ở khu vực vườn hoa, khách đeo thẻ vàng đứng chờ, họ không được trực tiếp tham dự, chứng kiến nghi lễ rước ấn diễn ra bên trong.

0h, khi lễ khai ấn hoàn thành, hàng rào chắn ở các lối vào đền được gỡ bỏ, khách mời lúc này mới được vào sân đền. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phải liên tục nhắc nhở mọi người bình tĩnh, không nên chen lấn xô đẩy. 

Ngay lập tức khuôn viên sân đền Thiên Trường đông kín du khách.

Khách mời và người dân đổ dồn về phía cửa đền Thiên Trường nhưng năm nay cửa đền này không mở nhằm ngăn chặn tình trạng cướp lộc trên ban thờ.

Nhiều người tiếc nuối khi sau hơn 4 tiếng chờ đợi vẫn không thể vào đền chính tế lễ mà phải quay xuống sân khấn vọng.

Phía dưới sân, một số du khách vừa bê lễ vừa đứng cầu khấn. 

Không được vào bên trong, nhiều người đã nhét tiền lẻ vào khe cửa rồi đứng ngoài khấn vái.

Mặc dù, 5h mới tổ chức phát ấn, hàng trăm người vẫn đứng xếp hàng chờ đợi thâu đêm ngay tại sân đền.