Nếu tận dụng tốt cơ hội, khung pháp lí như EVFTA, cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Đức, nông sản của Việt Nam có cơ hội hội nhập sâu vào thị trường tương đối khó tính này.

Ông Bùi Vương Anh, Tham tán thương mại Việt Nam tại Đức cho biết: Theo cơ quan thống kê của Đức, năm 2019 thương mại hai chiều Việt Nam – Đức đạt 16 tỷ USD. Năm 2020, dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng kim ngạch vẫn đạt 15,2 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Đức tăng 7,85%, đạt 11,3 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác lớn nhất của Đức ở ASEAN và thứ ba ở châu Á.