Việt Nam có khát vọng trở thành nước hùng cường thịnh vượng, có thu nhập cao vào năm 2045. Muốn vậy phải phát triển một đội ngũ doanh nhân hùng mạnh, nhưng trên hết những doanh nhân này phải có tầm đạo đức và văn hóa tương ứng.

Cùng với sự lớn mạnh của đất nước, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã phát triển nhanh chóng. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), số lượng doanh nhân Việt Nam, đã tăng từ hơn 2 triệu vào năm 2013 lên gần 7 triệu người vào năm 2021. Cùng với đó, chất lượng của các doanh nhân cũng nâng cao  đáng kể. Có đến 80% doanh nhân có trình độ đại học, 12% doanh nhân có trình độ thạc sỹ hoặc tiến sỹ. Chỉ có khoảng 8% doanh nhân có trình độ dưới đại học. Hiện tại, Việt Nam có 7 doanh nhân trong danh sách tỷ phú thế giới, có 124 DN, với 283 sản phẩm là thương hiệu quốc gia. Một số thương hiệu khẳng định giá trị trên thị trường khu vực và thế giới.