Pu Nhi sapo.png
Pu Nhi tit phu 1.png

Pù Nhi là xã biên giới miền Tây Thanh Hóa với hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó gần 97% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do địa hình núi cao hiểm trở, giao thông đi lại chưa thuận tiện, thêm vào đó, hạ tầng công nghệ còn nghèo nên đồng bào chưa biết cách tìm kiếm thông tin cũng như chủ động ứng dụng công nghệ số để cập nhật kỹ thuật, công nghệ nhằm gia tăng giá trị sản phẩm hàng hoá, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Để từng bước tháo gỡ những "nút thắt" ấy, lãnh đạo xã Pù Nhi ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đổi mới cách tuyên truyền. Theo đó nội dung tuyên truyền không tổ chức theo phong trào chung chung mà gắn liền với từng chủ đề gần gũi hằng ngày.

Thông tin được chuyển tải qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các cuộc họp cụm bản. Bằng các tình huống thực tế, cán bộ xã hướng dẫn bà con cách làm căn cước, cách tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tìm kiếm kiến thức trồng trọt, chăn nuôi và cập nhật nhu cầu, giá cả thị trường hàng hoá, nông sản.

Pu Nhi quote 1.png

Cùng với đó, lãnh đạo và cán bộ xã còn định kỳ xuống từng bản, ghé từng nhà để kiểm định kết quả công tác tuyên truyền thông tin đã giúp bà con chuyển đổi nhận thức ra sao, bà con còn cần bổ sung những thông tin gì, phương pháp và những chủ đề thông tin chuyển tải có cần điều chỉnh, bổ sung gì thêm.

Lãnh đạo xã Pù Nhi chia sẻ, do đặc thù bà con là người vùng cao, là đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác giảm nghèo thông tin ở đây không nằm ở số lượng bài tuyên truyền, hay số lượng dữ liệu cho mỗi lần tuyên truyền mà quan trọng là cách chuyển tải phải làm sao dễ hiểu, sinh động, gần gũi với đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ tuyên truyền tại cơ sở, phát huy vai trò của già làng, của đoàn hội, Pù Nhi còn chú trọng xây dựng hệ thống truyền thanh.

Theo ông Đoàn Văn Trường, Bí thư xã Pù Nhi, để người dân chuyển đổi nhận thức, xoá đi các bỡ ngỡ, cán bộ phải chủ động bước đến gần người dân. Bởi vậy, nhiều buổi tối muộn, tại nhà văn hóa bản hay ngay bên bếp lửa nhà dân, cán bộ xã kiên trì ngồi cạnh từng người, hướng dẫn bà con cách sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thông tin.

Song song đó, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn hay nhóm Zalo cộng đồng, địa phương chú trọng đưa các câu chuyện "người thật, việc thật". Những hộ sản xuất giỏi được mời trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, từ cách chọn giống sắn cao sản, kỹ thuật nuôi lợn đen đến cách bán nông sản qua mạng. Sự gần gũi này giúp người dân cởi bỏ tâm lý tự ti.
Chính sự kiên trì ấy đã tạo nên sự thay đổi lớn trong nhận thức: từ chỗ thụ động chờ trợ cấp, người dân đã chủ động học hỏi để tự làm chủ cuộc sống. Quyết tâm xoá mù thông tin của bà con xã Pù Nhi có thể thấy rõ qua lời cảm thán chân tình của một người dân: "Hôm nay chưa làm được thì hôm khác chúng tôi lại học tiếp". 

Trưởng bản Cơm Hơ Văn Hơ, người dân tộc Mông, sinh năm 1989, nhớ lại những ngày trước năm 2022, khi bản chưa có hạ tầng viễn thông. Lúc đó, ông đang là Tổ trưởng Tổ an ninh của bản. Muốn gọi được một cuộc điện thoại, người dân phải men theo những con dốc, tìm lên sườn đồi cao để “hứng sóng”. Mỗi khi bản có việc, già làng, trưởng bản và tổ an ninh lại phải đi từng nhà thông báo. Có hôm trời mưa, đường trơn trượt, việc truyền đạt một thông tin cũng mất cả buổi.

Ông Hơ phấn khởi cho biết, “giờ thì khác rồi. Người dân có thể sử dụng điện thoại ngay tại nhà. Tôi chỉ cần gửi thông báo trên nhóm Zalo, bà con nắm được ngay. Công việc của trưởng bản cũng thuận lợi hơn rất nhiều”. 

Bản Cơm hiện có 186 hộ với khoảng 900 nhân khẩu, trong đó 81 hộ nghèo, 41 hộ cận nghèo và 64 hộ không nghèo. Bốn dòng họ Hơ, Thao, Sung và Va cùng sinh sống. Là bản vùng biên, cách trung tâm xã Pù Nhi khoảng 5km, Cơm từng đối mặt với nhiều khó khăn về giao thông, thông tin và sinh kế. Bước ngoặt về kết nối thông tin đến từ năm 2022, khi trạm thu phát sóng di động được đưa vào hoạt động. 

Từ chỗ phải leo đồi tìm sóng, người dân dần có thể liên lạc ngay tại nhà, sử dụng internet 4G và tiếp cận nhiều hơn với thông tin về sản xuất, chăn nuôi, chính sách hỗ trợ. Cùng với hạ tầng viễn thông, sự đồng hành của cán bộ cơ sở và bộ đội biên phòng cũng giúp những thông tin ấy đến gần hơn với người dân. Trưởng bản phối hợp tuyên truyền, vận động bà con thay đổi cách làm ăn; hướng dẫn trồng những loại cây ngắn ngày, thu hoạch nhanh, cải thiện phương thức chăn nuôi, đồng thời vận động người dân giữ gìn đường giao thông, phát triển kinh tế hộ. Đặc biệt, mô hình “Bản sáng vùng biên” với hệ thống đèn năng lượng mặt trời do bộ đội biên phòng hỗ trợ đã góp phần thay đổi diện mạo bản Cơm. Đường bản được chiếu sáng, việc đi lại, sinh hoạt của người dân thuận tiện hơn, tạo thêm điều kiện để bà con phát triển kinh tế. 

Khoảng cách thông tin dần được thu hẹp, nhiều hộ dân ở Pù Nhi đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Tiêu biểu như gia đình anh Triệu Văn Cấu, Trước đây, gia đình anh chăn nuôi trâu, dê nhưng hiệu quả chưa cao do thiếu kinh nghiệm và thông tin.

Sau khi được tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật, tham quan các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, anh đã mạnh dạn thay đổi cách làm, kết hợp chăn nuôi với trồng cam trên khoảng 1ha đất. Mô hình hiện mang lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm, giúp đời sống gia đình cải thiện rõ rệt. Từ thực tế đó, anh tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách xây dựng mô hình phù hợp.

Pu Nhi quote 3.png

Anh Triệu Văn Cấu chia sẻ, việc người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật và những mô hình hiệu quả đã giúp thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động hơn trong phát triển kinh tế, đồng thời tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Song song đó, các mô hình nuôi lợn đen, trồng rau cải Mông, trồng sắn cao sản cũng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhờ đó, đến nay, xã đã có 725/1.255 hộ dân thoát nghèo.

Không dừng lại ở đó, lãnh đạo xã Phù Nhi đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tranh thủ nguồn lực xây dựng trường nội trú, nâng cao chất lượng bữa ăn trưa cho học sinh vùng cao, giải pháp thiết thực để đồng bào yên tâm gửi con đến trường, đây chính là nền tảng, gieo mầm tri thức cho thế hệ tương lai.

Với quyết tâm cao của các cấp chính quyền và người dân, xã Pù Nhi tự tin triển khai sâu rộng Đề án giảm nghèo đa chiều, đặt mục tiêu phấn đấu đưa Pù Nhi chính thức thoát khỏi danh sách xã nghèo vào năm 2030. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã xác định tiếp tục tăng cường công tác đói giảm nghèo, nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân thông qua các chương trình phát triển sinh kế và giải quyết việc làm.

Cùng với các chính sách hỗ trợ sinh kế, tín dụng ưu đãi và đào tạo nghề, Pù Nhi xác định tiếp tục đổi mới công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin. Hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt cộng đồng, đội ngũ tuyên truyền viên và các nhóm Zalo thôn bản sẽ tiếp tục được tối ưu hóa để cập nhật tri thức sản xuất, thông tin thị trường và lan tỏa những mô hình kinh tế hiệu quả. Sự kết hợp đồng bộ giữa thông tin, chính sách và sự chủ động của người dân chính là chìa khóa mở ra tương lai ấm no, bền vững cho vùng đất biên viễn Pù Nhi.

"Con đường đến với các bản vùng cao của Pù Nhi vẫn còn nhiều dốc núi, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần tri thức và thông tin đến được với từng người dân thì con đường đi lên của mỗi gia đình sẽ ngắn lại. Và khi mỗi người dân biết học hỏi, biết nắm bắt cơ hội và biết làm chủ tương lai của mình, thì đó cũng là lúc mục tiêu giảm nghèo bền vững trở thành hiện thực. Đó là hành trình mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Pù Nhi sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi", Ông Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi khẳng định.