



Theo đó, hệ thống gồm 5 hồ điều hòa lớn đã bắt đầu tích nước và phát huy hiệu quả điều tiết ngay từ đầu mùa mưa. Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành là yếu tố then chốt. Thực hiện đúng tinh thần "công trình khẩn cấp", mọi vướng mắc đều được xử lý trực tiếp tại hiện trường, các nhà thầu thi công "3 ca, 4 kíp" xuyên suốt 24/7 để bảo đảm tiến độ.


Tại xã An Khánh, dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 đang trong giai đoạn hoàn thành các hạng mục cuối cùng. Với vị trí kết nối quan trọng, cụm hồ này được ví như "van điều tiết" chiến lược giúp tăng năng lực tiêu thoát nước mưa và giảm áp lực cho hệ thống cống thoát nước khu vực phía tây Thủ đô.


Hồ Yên Nghĩa 1 nối thông với kênh La Khê qua cửa van điều tiết ngầm và trạm bơm tiêu nước. Khi mưa lớn, lượng nước từ các khu đô thị lân cận sẽ được xả bớt vào hồ nhằm giảm đỉnh lũ.
Khi mưa tan, nước từ hồ được dẫn ra kênh theo chu trình tuần hoàn. Khả năng điều tiết này được kỳ vọng khắc phục các điểm ngập lụt ở khu vực Đại lộ Thăng Long, KĐT An Khánh...
Công trình góp phần điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị, tăng khả năng phòng, chống ngập trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
Đến nay, cụm công trình đã hoàn thành các hạng mục trọng yếu dưới lòng hồ, đủ điều kiện kỹ thuật và được tạm bàn giao cho đơn vị quản lý để đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa.




Ông Phạm Duy Khôi, Chỉ huy trưởng công trình Hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, cho biết: "Trong quá trình thi công, tuy là lệnh khẩn cấp và tiến độ rất cao nhưng nhà thầu đã tập trung đầy đủ phương tiện cơ giới, máy móc, kỹ thuật cùng công nhân lành nghề để bảo đảm chất lượng, mỹ thuật công trình. Sau khi hồ hoàn thành, chúng tôi tiếp tục theo dõi tính ổn định trong quá trình tích nước. Tôi tin rằng khi bàn giao cho đơn vị quản lý, hồ sẽ bảo đảm chất lượng và phục vụ tốt công tác tiêu thoát nước cho thành phố".
Cụm hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 kết nối với hệ thống Trạm bơm Yên Nghĩa, kênh La Khê và kênh Đông La, góp phần tăng khả năng tiêu úng cho Quốc lộ 6, đường Quang Trung, Nguyễn Trác, Quyết Thắng cùng nhiều khu dân cư thuộc Dương Nội, Hà Đông, An Khánh và Yên Nghĩa.


Dự án hồ điều hòa Phú Đô nằm gần Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, có diện tích gần 37ha, trong đó mặt nước khoảng 32 ha, trở thành công trình lớn nhất trong nhóm dự án khẩn cấp.
Đây là một trong những dự án hạ tầng thoát nước trọng điểm, xây dựng tại khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu dân cư cùng các dự án quy mô lớn.
Công trình được kết nối với sông Nhuệ, trạm bơm Đồng Bông cùng các tuyến cống, hình thành mạng lưới tiêu thoát nước khép kín cho khu vực phía tây Hà Nội. Sau khi hoàn thành, hồ điều hòa Phú Đô sẽ hỗ trợ xử lý khoảng 8 điểm ngập úng trên các tuyến đường xung quanh.


Ông Nguyễn Chương Dương, Phụ trách quản lý dự án Hồ điều hòa Phú Đô, chia sẻ: "Các đơn vị đã triển khai theo đúng tinh thần khẩn cấp, 3 ca 4 kíp, vượt nắng thắng mưa, không có ngày nghỉ, ngày lễ. Đây cũng là sự hy sinh rất lớn để đạt được kết quả như ngày hôm nay. Từ ngày 30/4, hồ điều hòa Phú Đô với dung tích như vậy đã điều tiết được trên 1 triệu m³ nước. Đối với mục tiêu điều tiết nước cũng như giảm tình trạng úng ngập cho khu vực, hồ điều hòa Phú Đô đã bảo đảm yêu cầu".




Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) đảm nhiệm chức năng tiếp nhận và điều tiết nước mưa, hạn chế tình trạng ngập úng tại các khu dân cư và các tuyến đường lân cận. Tăng khả năng điều tiết nước cho các tuyến Trần Duy Hưng, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm cùng nhiều khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Đại Mỗ.
Dự án còn bổ sung diện tích mặt nước và cây xanh, tạo thêm không gian công cộng cho khu vực Mễ Trì - Trung Văn. Hệ thống kè, cống điều tiết kết nối với kênh và trạm bơm Đồng Bông đang được triển khai đồng bộ.
Ông Nguyễn Thanh Quang, Phụ trách quản lý Dự án Hồ Đầm Bông 2, cho biết: "Từ khi có lệnh khởi công, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu cùng các đơn vị liên quan tập trung máy móc, nhân lực, thiết bị để hoàn thành dự án đúng tiến độ thành phố đề ra, phục vụ chống ngập trước ngày 30/4 và hoàn thiện các hạng mục còn lại trước ngày 30/6. Đến nay nhà thầu đã hoàn thành đúng tiến độ".




Sau khi hoàn thành, dự án hồ điều hòa Thụy Phương 2 sẽ tạo thêm trục tiêu thoát nước thứ cấp, tăng khả năng thoát nước ra sông Nhuệ, góp phần giảm nguy cơ úng ngập tại khu vực chợ Liên Mạc và tuyến đường trục tây Thăng Long.
Đến nay, các hạng mục chính bao gồm bờ kè dài hơn 1,9km đã hoàn tất, dự án đã đủ điều kiện kỹ thuật và được bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành phục vụ tiêu thoát nước trong mùa mưa. Song song với đó, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục chỉnh trang cảnh quan cuối cùng như lan can, hệ thống chiếu sáng và đường dạo quanh hồ...


Dự án hồ điều hòa Liên Mạc 1 (phường Thượng Cát) nằm cạnh đê sông Hồng đang trong quá trình giải phóng mặt bằng.
Theo quy hoạch, hồ Liên Mạc 1 có quy mô diện tích khoảng 13ha. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026, được kỳ vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng giúp giảm tải áp lực cho hệ thống cống ngầm của Thủ đô.




Hồ điều hòa Chèm (phường Đông Ngạc) có diện tích 9ha đang trong giai đoạn hoàn tất bàn giao mặt bằng, chuẩn bị thi công. Xung quanh hồ sẽ được bố trí hệ thống đường dạo, chiếu sáng và cảnh quan cây xanh.
Tổng kinh phí thi công, xây lắp và thiết bị cho 2 hồ điều hòa Chèm và Liên Mạc 1 ước tính khoảng 650 tỷ đồng. Thời gian thi công 2 dự án dự kiến trong 10 tháng kể từ ngày được bàn giao mặt bằng sạch.

