W-hoa-tet-17-1.jpg

Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tiểu thương chợ Quảng An đã bày bán rất nhiều cành đào phục vụ người dân đón năm mới.

W-hoa-tet-7-1.jpg

Tại đây, đào được bán chủ yếu là đào cành, trong đó đào bích chiếm đa số. 

W-hoa-tet-10-1.jpg

Theo các tiểu thương, đào ở đây đa phần được nhập từ làng Nhật Tân (Hà Nội) nên hoa rất thắm và đẹp. Những cành nhỏ và vừa được bán với giá từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng, cành to khoảng 800.000-1 triệu đồng.

Đào Nhật Tân xuống phố sớm khiến nhiều người tỏ ra cảm xúc khi chỉ còn thời gian rất ngắn nữa Tết sẽ đến.

W-hoa-tet-18-1.jpg

Nhiều bạn trẻ chọn nơi đây là địa điểm chụp hình theo chủ đề Tết.

hoa tet 14 1.jpeg
W-z5084062004454-c778ec060003a02494daeebde85246ec-2.jpg

Đã có nhiều người đi mua đào sớm. Các tiểu thương tất bật chăm sóc, vận chuyển và giao cho khách. 

W-hoa-tet-19-1.jpg

Sắc xuân cũng xuất hiện trên phố Phan Đình Phùng (Hà Nội). "Chúng tôi mới nhập đào Nhật Tân về bán khoảng 2-3 ngày nay. Giá mỗi cành từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng", một tiểu thương bán hoa chia sẻ.

W-hoa-tet-20-1.jpg

Nắm bắt tâm lý người dân khi Tết đang đến gần, một số chị em bán hoa ở phố Phan Đình Phùng nhập thêm những cành đào nhỏ gọn, dễ cầm, dễ phục vụ khách có nhu cầu chụp ảnh.

W-hoa-tet-8-1.jpg

Từ đầu tháng Chạp, nhiều chủ vườn và dân kinh doanh cây cảnh đã chuyển hàng đến chợ Lạc Long Quân để bày bán. Theo chị Ngọc (mũ đen, chủ vườn đào tại phường Nhật Tân), năm nay vì thời tiết nóng hơn nên tùy cách chăm sóc của mỗi nhà vườn mà hoa đào nở có đúng vụ hay không. "Tuốt lá sớm sẽ trúng mùa", chị Ngọc chia sẻ.

W-z5084061993421-5c9034a7fbbc654a522a4c78571d6269-1.jpg

Anh Huy, (quận Nam Từ Liêm) đi mua đào về chơi Tết sớm. "Năm nay kinh tế khó khăn, do đó tôi chỉ mua cành đào loại có giá 1 triệu đồng trở xuống", anh nói.

W-hoa-tet-1-1.jpg

Đã nhiều năm mang đào đến chợ hoa Lạc Long Quân, anh Chiến (Nhận Tân) cho biết, giá đào năm nay cao hơn so với năm ngoái, trung bình tăng từ 500.000 đến 1 triệu đồng/gốc.

W-z5084061987482-fe3fbea3e395623d326f000805c4fa22-1.jpg

Thông thường, các chợ hoa cây cảnh chỉ nhộn nhịp từ sau ngày Tết Táo quân (23 tháng Chạp). Hiện tại, cảnh giao dịch mua bán, đi dạo ở các điểm bán đào, quất vẫn còn khá thưa thớt.