Theo lịch thi đấu SEA Games 31, ngày 10/5 diễn ra các lượt trận vòng loại và chung kết kurash các hạng cân dưới 48 kg nữ, dưới 52 kg nữ, dưới 81 kg nam và dưới 90 kg nam.

Đội tuyển kurash Việt Nam có 2 tấm HCV khi Bùi Minh Quân và Trần Thương chính là hai nhà đương kim vô địch ở hạng cân lần lượt dưới 81 kg và 90 kg. 

Như vậy, kurash có thể mang về tấm HCV SEA Games 31 đầu tiên cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay.

Cũng trong ngày thi đấu 10/5, Việt Nam còn tranh tài ở các môn pencak silat (biểu diễn, vòng loại), nhảy cầu (chung kết), kickboxing (bán kết), bóng ném bãi biển (nam) và rowing.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam xếp thứ 2 với 2 HCB, 1 HCĐ đều đến từ bộ môn nhảy cầu.

Ở hạng cân 48kg nữ có 5 VĐV tham dự. Việt Nam có hai đại diện ở nội dung này là Tô Thị Trang và Võ Thị Thùy Dương. Với 3 trận thắng, 1 thua, Tô Thị Trang giành HCV, trở thành VĐV đầu tiên giành vàng cho đoàn TTVN ở SEA Games 31
Phạm Nguyễn Hồng Mơ cũng có một ngày thi đấu ấn tượng 
Bùi Minh Quân bảo vệ thành công tấm HCV Kurash hạng cân 81kg. HCB thuộc về một VĐV Việt Nam khác là Trần Thanh Hiển
Các võ sĩ Việt Nam có một ngày thi đấu bùng nổ
Kurash là thế mạnh của Việt Nam tại SEA Games 31. 
Những chiến thắng liên tiếp của các võ sĩ Việt Nam tại nhà thi đấu Hoài Đức, Hà Nội
Tô Thị Trang với tấm HCV rất đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu của mình
Sự khởi đầu ấn tượng của tuyển kurash Việt Nam khích lệ tinh thần thi đấu cho các đội tuyển khác
Mẹ của Tô Thị Trang xúc động khi chứng kiến con gái giành HCV
Nữ võ sĩ xinh đẹp Phạm Nguyễn Hồng Mơ đóng góp 1 tấm HCV cho đoàn TTVN
Hồng Mơ thể hiện được kỹ năng nổi trội của mình 
Tuyển kurash Việt Nam giành trọn cả 4 HCV trong ngày ra quân
Một ngày thi đấu đầy cảm xúc của các võ sĩ.

S.N