‘Gọng kìm’ Mỹ càng siết chặt, doanh nghiệp Trung Quốc càng có động lực tái thiết chuỗi cung ứng bán dẫn hoàn thiện.

Chuyện Mỹ tăng cường hạn chế Trung Quốc tiếp cận các công nghệ quan trọng như bán dẫn vô tình lại tạo động lực để Bắc Kinh tăng tốc tái thiết ngành công nghiệp bán dẫn riêng.

Theo Nikkei, từ năm 2014 tới nay, dù đã chi ít nhất 1,2 nghìn tỷ NDT cho ngành bán dẫn trong nước và yêu cầu nhiều công ty quốc doanh phải mua sản phẩm nội, tiến trình vẫn chưa đạt thành tựu lớn. Thứ thiếu vắng ở đây chính là nhu cầu. Không một ai muốn mua chip Trung Quốc, ngay cả những doanh nghiệp Trung Quốc cũng thích mua hàng ngoại hơn.