Với quan niệm thương cho roi cho vọt, nhiều phụ huynh đánh mắng, trút giận lên con cái một cách thiếu kiểm soát. Điều này gây nên tổn thương sâu sắc ở trẻ, khiến mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái thiếu sự thấu hiểu, sẻ chia.

Cha mẹ xả giận, con cái tổn thương

Bản kế hoạch kinh doanh bị cấp trên trả lại lần thứ 3 khiến anh Nguyễn Hoàng Khôi (37 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) mất bình tĩnh. Anh ném cây bút điện tử xuống sàn nhà.

Cây bút bật lên, văng trúng những khối xếp hình nơi con trai anh đang ngồi chơi. Khối đồ chơi đổ sập. Bé trai 4 tuổi mếu máo rồi khóc nức nở. Dỗ mãi con không nín, sẵn cơn bực tức, anh Khôi thét lớn rồi đánh con.