Hà Nội đề xuất tăng trần tiền ăn bán trú lên 50.000 đồng, phụ huynh có phải đóng thêm?

Hà Nội dự kiến nâng mức trần tiền ăn bữa trưa bán trú của trẻ mầm non và học sinh phổ thông lên lần lượt là 40.000 và 50.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 10.000-15.000 đồng so với hiện nay.

‘Quỹ phụ huynh vẫn có những giá trị tích cực nếu việc thu chi minh bạch’

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ bỏ quỹ phụ huynh, cũng không ít người cho rằng quỹ cũng có những giá trị tích cực nhất định. Do đó, không nên vì một số trường hợp thu, chi chưa hợp lý mà phủ nhận toàn bộ vai trò của quỹ.

Phụ huynh ‘tố’ con đau bụng phải nhập viện, phường khẳng định không do ăn bán trú

Một số phụ huynh Trường Tiểu học Chu Văn An phản ánh sau khi sử dụng suất ăn bán trú, con có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. Tuy nhiên, UBND phường Hoàng Liệt khẳng định không đủ căn cứ kết luận ngộ độc do ăn bán trú.

Một năm không thu quỹ phụ huynh, cha mẹ thấy ‘hay không tưởng'

Sau một năm không duy trì quỹ phụ huynh, chị Mai nhận thấy các hoạt động của học sinh vẫn diễn ra đầy đủ, trong khi các khoản chi cũng rõ ràng hơn.

Nam sinh nghi mất tích khi đi qua khu vực ngập sâu ở Hà Nội là tân sinh viên

Một tân sinh viên của Trường ĐH Mỏ - Địa chất nghi bị nước cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu trên phố Viên (phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Danh mục 22 khoản thu dịch vụ với học sinh trường công lập TPHCM

Năm học 2026-2027, học sinh tại các trường công lập TPHCM có thể phát sinh 22 khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, trong đó nhiều khoản được quy định mức trần.

Hà Nội yêu cầu xác minh phản ánh 'tôm ươn, thực phẩm có mùi' đưa đến trường học

UBND TP Hà Nội yêu cầu phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh một số thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn.

Bộ GD-ĐT lý giải tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học

Bộ GD-ĐT vừa báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa (SGK) năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân thiếu cục bộ hơn 3,9 triệu cuốn và nhận trách nhiệm về công tác dự báo, tổng hợp nhu cầu.

Phụ huynh phát hiện 'tôm ươn, thịt gà có mùi' đưa đến trường học Hà Nội

Trong quá trình tiếp nhận thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú, phụ huynh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (Hà Nội) phát hiện một số thực phẩm có dấu hiệu chưa đảm bảo như tôm ươn, thịt gà có mùi lạ.

'30 ngày tôi ngược xuôi tìm mua sách giáo khoa cho con'

Có những món đồ vài chục triệu đồng, chỉ cần có tiền là có thể đặt mua. Nhưng một cuốn sách bài tập vài chục nghìn đồng, phụ huynh TPHCM lại phải đi nhiều nơi, chờ nhiều ngày vẫn chưa chắc mua được.

2 ngày liền cơm bán trú giao muộn, trường ở Hà Nội lắp bếp ngay trong đêm

Suất ăn bán trú tại nhiều trường tiểu học bị giao muộn liên tiếp 2-3 ngày khiến phụ huynh lo lắng. Sau phản ánh, một số trường đã đổi nhà cung cấp, tổ chức nấu ăn trực tiếp để đảm bảo học sinh được ăn đúng giờ.

Bộ GD-ĐT dự kiến không cho phép lập quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Theo dự thảo mới nhất của Bộ GD-ĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, đồng thời không hình thành quỹ.

Hà Nội yêu cầu làm rõ phản ánh bữa ăn bán trú ‘lèo tèo’ giá đỗ và thịt băm

Liên quan thông tin phản ánh về bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã B, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ.

Hai tuần đi 'săn lùng', phụ huynh vẫn không mua đủ sách giáo khoa cho con

Dù chủ động “săn” sách giáo khoa từ sớm, nhiều phụ huynh vẫn không thể mua đủ cho con trước ngày khai giảng. Ngay cả những trường hợp đã đăng ký mua trọn bộ qua kênh nhà trường cũng chưa được cung ứng đầy đủ, phải chờ đợi bổ sung.

Khai giảng ở Pháp: Tối giản để tôn trọng người học

Không sân khấu, không băng rôn, không bài phát biểu dài, trước mỗi lớp học ở một trường tại Paris, Pháp chỉ có dòng chữ viết bằng phấn: “Chào mừng tất cả mọi người!”.

Trường học Hà Nội thay đổi số lượng ra sao sau sắp xếp?

Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin về kết quả sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Hà Nội thí điểm khung năng lực trí tuệ cảm xúc cho học sinh tại 9 trường

Ngày 26/8, Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp với Trường Khoa học Giáo dục thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Khung năng lực trí tuệ cảm xúc (EQ) cho học sinh Thủ đô năm 2026.

Nhiều trường Hà Nội chuyển học online trước nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng của bão

Nhiều trường học ở Hà Nội đã quyết định chuyển sang dạy học online sáng 24/8, trước dự báo mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng của bão Narra.

Phụ huynh chi hàng chục triệu đồng đưa con vào 'trại rèn luyện gian khổ'

TRUNG QUỐC - Hình ảnh cho thấy những đứa trẻ bật khóc khi phải cày ruộng, chặt củi tại các cơ sở được thiết kế để rèn cho trẻ tính kỷ luật và khắc phục tình trạng không vâng lời.

Hà Nội yêu cầu khẩn trương xác minh vụ cô giáo mầm non đánh trẻ liên tiếp

Liên quan đến vụ việc một cô giáo mầm non ở Hà Nội nhấc trẻ vào góc khuất, đánh liên tiếp, UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu UBND phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ.

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2026 của học sinh Hà Nội

Học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026.

NXB Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu SGK cục bộ tại cửa hàng bán lẻ

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa thông tin về tình hình cung ứng sách giáo khoa trước thềm năm học mới 2026-2027 và giải thích tình trạng thiếu sách cục bộ tại một số cửa hàng bán lẻ.

Lần đầu tiên tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Nhật trên máy tính tại Việt Nam

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật JOT dự kiến được tổ chức lần đầu tại Việt Nam vào ngày 13/9 theo hình thức thi trên máy tính.

Thử thách 54 giờ không dùng mạng xã hội: Người trẻ phản ứng thế nào?

Một thực nghiệm được các nhà giáo dục thực hiện với những người từ 15 đến 30 tuổi, yêu cầu họ ngừng sử dụng Facebook, TikTok trong 54 giờ. Điều gì xảy ra khi họ tạm “ngắt kết nối” với không gian số quen thuộc.

Chọn nghề, điểm chuẩn và ngành 'hot'

Không thể chọn nghề chỉ bằng bảng xếp hạng điểm chuẩn hay chạy theo những ngành “hot”. Khi thị trường lao động và công nghệ thay đổi nhanh, điều người trẻ cần không chỉ là 1 tấm bằng hay 1 nghề nghiệp, mà là năng lực học hỏi và thích ứng suốt đời.

Người bố 44 tuổi đỗ cao học sau lời thách đố của con gái

TRUNG QUỐC - Sau lời thách đố của cô con gái 15 tuổi, ông Trương Trí Cường, 44 tuổi, quyết định thi cao học và trúng tuyển chương trình MBA.