Đại dịch Covid-19 kéo dài suốt thời gian qua đã dạy cho chúng ta một điều rằng, thế giới cần phải hành động nhanh chóng với mọi nguy cơ trước khi quá muộn.

Đại dịch Covid-19 kéo dài suốt thời gian qua đã dạy cho chúng ta một điều rằng, thế giới cần phải hành động nhanh chóng với mọi nguy cơ trước khi quá muộn.

Ngay khi biến thể mới nhất được phát hiện ở Nam Phi, châu Âu và nhiều nơi khác đã ngay lập tức áp lệnh cấm đi lại đến quốc gia này và nhiều nước lân cận. Chỉ sau đó 1 ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt tên cho biến thể này là Omicron dựa theo bảng chữ cái Hy Lạp, và xếp chúng vào “các biến thể cần được quan tâm”.