Ngành du lịch quốc tế đã điêu đứng khi Covid-19 hoành hành khắp toàn cầu khiến chính phủ các nước phải áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm khống chế dịch bệnh.

Ngành du lịch quốc tế đã điêu đứng khi Covid-19 hoành hành khắp toàn cầu, khiến chính phủ các nước phải áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm khống chế dịch bệnh.

Covid-19 được ví như cơn sóng thần quét qua hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng. Theo báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc, du lịch toàn cầu có thể mất đi 2,4 nghìn tỷ USD trong năm 2021 vì Covid-19. Các nước có mức giảm GDP thê thảm nhất thế giới do du lịch đổ vỡ phải kể đến Thổ Nhĩ Kỳ (- 9,1%), Ecuador (- 9%), Nam Phi (-8,1%), Ireland (- 5,9%).