Hai ngày trước cuộc đọ sức với Indonesia, HLV Park Hang Seo chính thức chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Với những cầu thủ tinh nhuệ nhất, phù hợp với chiến thuật nhất, ông Park và BHL đang làm tất cả để U23 Việt Nam hoàn thiện về mọi mặt, sẵn sàng bước vào chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games trên sân nhà.

U23 Việt Nam không chỉ có sự chuẩn bị tốt nhất, mà còn dùng chiêu "tung hỏa mù" đối thủ. Trong buổi tập chiều 4/5 tại Việt Trì, HLV Park Hang Seo cho các học trò mặc áo không số. 

U23 Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 31

Một tin rất vui với người hâm mộ là đội không có cầu thủ nào bị chấn thương. Trường hợp của Tiến Linh tập luyện bình thường sau khi gặp chấn thương căng cơ.

HLV Park Hang Seo cũng tham gia tập luyện cùng các học trò. Ông thầy người Hàn Quốc liên tục yêu cầu toàn đội phải có sự tập trung cao nhất cho trận ra quân gặp Indonesia sắp tới.

Ngày 5/5, U23 Việt Nam và các đội ở bảng A có tham dự buổi họp báo trước giải đấu. Ở lượt trận đầu tiên, cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia được chờ đợi nhất.

Như thường lệ, HLV Park Hang Seo cầu nguyện trước mỗi buổi tập
Ông Park cũng đi kiểm tra mặt sân, nhặt những viên sỏi hay thậm chí là... lá cây để có mặt sân tốt nhất
Sau SEA Games, HLV Park Hang Seo sẽ chia tay U23 Việt Nam, vì thế ông thầy người Hàn Quốc đang làm tất cả để bảo vệ tấm HCV 
U23 Việt Nam hứng khởi luyện công
Có một điều đặc biệt trong buổi tập là các cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo không số
Đây là chiêu nhằm đánh "tung hỏa mù" với các đối thủ, đặc biệt là Indonesia
Không khí buổi tập rất khẩn trương
HLV Park Hang Seo cũng tham gia khởi động cùng các học trò
U23 Việt Nam có 21 cầu thủ tập luyện trên sân, bao gồm 1 thủ môn dự bị
Đỗ Hùng Dũng chính là "đầu tàu" của U23 Việt Nam
HLV Park Hang Seo làm việc với 3 thủ môn. Văn Toản chính là người có khả năng sẽ bắt chính ở SEA Games tới
Sau khoảng 20 phút, ông Park yêu cầu báo chí phải rời sân để U23 Việt Nam luyện chiến thuật.

S.N