Công suất điện gió, điện mặt trời của Việt Nam cao hơn nhiều nước phát triển trên thế giới và thuộc top đầu trong khu vực ASEAN.

Tỷ lệ điện gió, mặt trời của Việt Nam cao ngang tầm thế giới

Trong quá trình Bộ Công Thương xây dựng dự thảo quy hoạch điện 8, một số ý kiến đánh giá rằng Việt Nam “đi ngược xu thế” khi không phát triển mạnh năng lượng tái tạo. Nhận định này có hợp lý không?

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn quốc đạt 69.342 MW. Trong đó, nguồn năng lượng tái tạo, không kể thủy điện, đã có sự tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam trong 3 năm qua.