{keywords}
{keywords}

Tại phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng vào ngày 21/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

XEM CLIP:

Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, không được chủ quan, thỏa mãn mà vẫn phải kiên trì tiếp tục làm với một quyết tâm cao hơn, đẩy mạnh hơn và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng vào ngày 26/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án, với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn”.

Nhiều vụ án được mở rộng điều tra, chứng minh làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng, khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cấp cao thuộc diện TƯ quản lý.

{keywords}

Phát biểu bế mạc hội nghị TƯ 11 vào chiều 12/10, Tổng bí thư, Chủ tịch nước điểm lại con số cán bộ, lãnh đạo, tổ chức đảng bị kỷ luật và nhấn mạnh: "Thật đau xót nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, đắt giá cho tất cả chúng ta".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị từng ủy viên TƯ và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường.

Tổng bí thư dặn dò, Đại hội 13 kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hoá, biến chất.

{keywords}

Trong năm qua, hàng loạt cán bộ, kể cả lãnh đạo cấp cao tiếp tục bị xử lý kỷ luật, thậm chí có trường hợp bị khởi tố.

Mới đây nhất, vào đầu tháng 12, UB Kiểm tra TƯ kết luận ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án TISCO 2.

Theo UB Kiểm tra TƯ, vi phạm của ông Hải đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét kỷ luật.

UB Kiểm tra TƯ cũng đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh, ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Nguyên Bí thư Hà Giang còn vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương vì có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi này.

{keywords}

Ngày 4/11, Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Mức kỷ luật này tương ứng với mức kỷ luật về Đảng mà Bộ Chính trị đã kỷ luật ông Ninh trước đó.

Ông Ninh bị kỷ luật vì có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh trái với kết luận của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị lần thứ 11 vào 12/10, BCH TƯ đã kỷ luật khai trừ khỏi Đảng 2 cựu Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn theo đề nghị của UB Kiểm tra TƯ.

Hai cựu bộ trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự AVG.

{keywords}

Ngày 22/10, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên ủy viên Quân ủy TƯ, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó vào ngày 21/6, ông Hiến bị Bộ Chính trị kỷ luật cách các chức vụ: ủy viên Đảng uỷ Quân sự TƯ nhiệm kỳ 2005-2010; ủy viên BCH Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010. Sau đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với ông Hiến.

Ông Hiến bị kỷ luật vì có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

{keywords}

Cũng trong năm 2019, 4 Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT bị xử lý kỷ luật vì liên quan đến vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số DN thuộc Bộ GTVT.

Trong đó, ông Nguyễn Hồng Trường bị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 tương ứng với mức kỷ luật về Đảng trước đó.

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Văn Công cũng bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo; 2 Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Nhật bị Thủ tướng kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, trong vụ việc này, nguyên Phó chủ nhiệm VPCP Phạm Viết Muôn bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 5/11, Ban Bí thư kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với nguyên Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng; Chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh và Phó chủ tịch tỉnh Đào Công Thiên do vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Ngày 10/9, Ban Bí thư cách chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đối với ông Hồ Văn Năm. Sau đó, UB Thường vụ QH cho ông Năm thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa 14.

Trong năm, có 2 cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật do vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Đó là trường hợp của Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải bị UB Kiểm tra TƯ kỷ luật cảnh cáo tại kỳ họp 36 và ông Nguyễn Bá Cảnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng vào ngày 14/5. 

{keywords}

SỰ KIỆN NỔI BẬT 2019 DO VIETNAMNET BÌNH CHỌN

Ban Thời sự - Thiết kế: Quốc Dũng

Đưa vụ Nhật Cường vào diện Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống tham nhũng theo dõi

Đưa vụ Nhật Cường vào diện Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống tham nhũng theo dõi

Bổ sung vụ án xảy ra tại Nhật Cường vào diện Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.