siêu thị

Cập nhập tin tức siêu thị

Khuyến mại hấp dẫn mừng đại lễ tại LOTTE Mart

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, kéo theo nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu liên hoan sum họp của nhiều gia đình, LOTTE Mart đã chuẩn bị hàng hóa và tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Các siêu thị 'chơi lớn', ganh đua giảm giá dịp nghỉ lễ 2/9

Mức giảm giá sản phẩm từ 20-50% được áp dụng cho nhiều loại mặt hàng, đi kèm các chương trình khuyến mại. Đây được xem như động thái kích cầu mua sắm dịp 2/9 của hệ thống siêu thị.

AB Beauty World - chuỗi siêu thị mỹ phẩm ‘lội ngược dòng’ trên thị trường bán lẻ

Ra đời năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World vẫn vươn mình trong gian khó: Từ siêu thị đầu tiên, nay mở rộng với gần 20 chi nhánh phủ khắp các quận huyện TP.HCM.

Vì sao nên ghé siêu thị địa phương khi đi du lịch?

Ghé thăm siêu thị địa phương có thể là trải nghiệm đầy bất ngờ, hấp dẫn để du khách đắm mình hoàn toàn vào văn hóa thường nhật của những điểm đến mới.

Sẽ vô cùng có lợi nếu đi siêu thị mà bạn bỏ qua 12 mặt hàng

Khi đi chợ, bạn có thói quen xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đặt một món hàng nào đó vào giỏ? Nếu luôn bỏ qua những sản phẩm dưới đây thì quả thật bạn có “tầm” của một chuyên gia dinh dưỡng đấy!

Sẽ vô cùng có lợi nếu đi siêu thị mà bạn bỏ qua 12 mặt hàng này

Khi đi chợ, bạn có thói quen xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đặt một món hàng nào đó vào giỏ? Nếu luôn bỏ qua những sản phẩm dưới đây thì quả thật bạn có “tầm” của một chuyên gia dinh dưỡng đấy!

THACO quyết tâm đưa Emart trở hành đại siêu thị hàng đầu Việt Nam

Ký thỏa thuận chuyển nhượng vốn và nhượng quyền độc quyền hoạt động kinh doanh với Emart Inc. (Hàn Quốc), THACO xác định hệ thống đại siêu thị Emart Việt Nam là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện mô hình đa ngành “một điểm dừng, nhiều tiện ích”.

Số lượng siêu thị: 3 địa phương gây bất ngờ, Hà Nội khác hẳn TP.HCM

Siêu thị là loại hình thương mại hiện đại, nhưng để mở rộng được kênh bán hàng này không phải dễ. Thống kê cho thấy nhiều địa phương 7 năm nay không thêm được siêu thị nào, thậm chí còn giảm.

Giá xăng dầu rớt xa đỉnh, bó tay giá hàng hóa neo cao

Giá xăng dầu đã giảm hơn 25% so với mức “đỉnh” ngày 21/6, nhưng giá hàng hóa và dịch vụ vận tải vẫn ‘đủng đỉnh’ ở vùng giá cao.

Những ‘điểm sáng’ trên thị trường bán lẻ Việt Nam

Miếng bánh thị trường bán lẻ ở Việt Nam được đánh giá sẽ trở nên sôi động và thú vị khi xuất hiện nhân tố mới mẻ với kế hoạch mở rộng quy mô ấn tượng, mạnh tay đầu tư công nghệ phục vụ người tiêu dùng.

AEON Việt Nam ưu đãi ‘khủng’ mừng sinh nhật 10 tuổi

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm của AEON Việt Nam, hàng loạt sự kiện và ưu đãi tại tất cả các Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị AEON trên toàn quốc sẽ là cơ hội mua sắm không thể bỏ lỡ dành cho hàng triệu khách hàng.

Thời 'bão giá', người tiêu dùng chuộng hàng siêu thị

Giá xăng cao tác động đến giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày. Các nhà bán lẻ vừa phải nỗ lực bình ổn giá, vừa “tung chiêu” thu hút khách hàng bằng các chương trình khuyến mại, ra mắt các nhãn hàng riêng với giá cả hấp dẫn.

UBG Mart 4.0 khai trương siêu thị thứ 5 ở Hà Nội

Ngày 16/7, Công ty Cổ phần Tập đoàn UBG khai trương thành viên thứ 5 chuỗi Siêu thị UBG Mart 4.0, tiếp tục đưa thương hiệu này phát triển theo hướng công nghệ số hóa hiện đại.

Ra tiêu chí siêu thị, cửa hàng tiện lợi: Không phù hợp sẽ bãi bỏ

Vụ Thị trường trong nước cho biết Tổ soạn thảo Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Thông tư về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại. Các tiêu chí không phù hợp sẽ được xem xét, bãi bỏ.

Cửa hàng tiện lợi khác gì tiệm tạp hóa mà phải tiêu chí và tiêu chí để làm gì?

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo, Trưởng Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh chia sẻ với phóng viên VietNamNet góc nhìn về dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại.

Yêu cầu biển hiệu ghi chữ Việt, Bộ dùng từ ‘mini’, ‘outlet’ đâu phải tiếng nước mình

Dự thảo Thông tư yêu cầu Biển hiệu các loại hình thương mại phải ghi bằng tiếng Việt Nam là siêu thị, trung tâm thuơng mại, cửa hàng outlet, trung tâm outlet. Nhưng “Outlet” lại không phải là tiếng Việt Nam, ghi thế có vi phạm không?

Bộ ra tiêu chí siêu thị, trung tâm thương mại: Không khác gì 20 năm trước

Tiêu chí liên quan đến siêu thị, trung tâm thương mại tại dự thảo của Bộ Công Thương được "copy" gần như nguyên si từ các tiêu chí đưa ra 18 năm trước.

Cửa hàng tiện lợi bán cho khách trong phạm vi dưới 500m: Bộ nói không cấm hay hạn chế

Chiều 13/7, Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết không cấm cửa hàng tiện lợi bán cho khách ngoài phạm vi 500m mà chỉ muốn "thể hiện tính tiện lợi về khoảng cách cho người mua hàng".

Bộ đưa ra tiêu chí mới: Cửa hàng tiện lợi bán cho khách trong phạm vi dưới 500m

Nếu không đáp ứng các tiêu chí, cơ sở kinh doanh thương mại không được đặt tên là siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi.

Địa chỉ mua sắm hàng ngoại nhập được yêu thích tại TP. Vinh

Hàng hoá phong phú, giá cả cạnh tranh, nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn… là yếu tố giúp siêu thị hàng nhập khẩu Daika Mart ghi điểm với khách hàng tại TP. Vinh và trở thành địa chỉ mua sắm hàng ngoại nhập được yêu thích trên thị trường.