“Không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn”, chúng ta hẳn đã được nghe câu nói này nhiều lần kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tới nay.

“Không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn”, chúng ta hẳn đã được nghe câu nói này nhiều lần kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tới nay.

Hầu hết những người ủng hộ quan điểm trên cho rằng, nếu để phần lớn dân số chưa được tiêm chủng ở các nước nghèo nhiễm Covid-19, thì virus corona chắc chắn sẽ còn tiếp tục biến đổi và lây lan trở lại các nước giàu. Do đó, các nước giàu cần có trách nhiệm hỗ trợ vắc xin Covid-19 cho các nước nghèo, để tránh tạo ra những nơi sản sinh các biến thế mới nguy hiểm hơn.