Sự kiện bầu cử giữa kỳ tại Mỹ ngày đã đến gần trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh không có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới công nghệ gần như từ bỏ hi vọng vào một sự thay đổi mang tính bước ngoặt giữa 2 cường quốc.

Các công ty công nghệ đang nín thở chờ đợi kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ sắp diễn ra. Họ không “mơ mộng” vào một sự thay đổi chính sách mang tính bước ngoặt trong quan hệ Mỹ - Trung, thay vào đó, giới công nghệ kỳ vọng “tân quan, tân chính sách” có thể giúp các công ty ứng phó tốt hơn với tình trạng chuỗi cung ứng đứt gãy, nền kinh tế suy thoái và căng thẳng địa chính trị gia tăng.