Khảo sát trên các trang đặt vé của các hãng hàng không cho thấy, nhu cầu mua vé máy bay về quê ăn Tết của người dân tăng cao. Ngoại trừ chặng bay TP.HCM - Hà Nội vé còn tương đối dồi dào, các chặng ít chuyến bay, nhu cầu cao như TP.HCM đi Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa,... lượng vé rất khan hiếm, một số ngày sát Tết còn “cháy vé”, giá cao ngất ngưởng.

Với chặng bay trục TP.HCM - Hà Nội, theo khảo sát chiều 7/12, giá vé máy bay tương đối cao nhưng còn nhiều. Cụ thể, từ ngày 16-21/1/2023 (tức từ 25-30 tháng Chạp), giá vé bay Vietnam Airlines dao động từ 3,526-5,149 triệu đồng/chặng (đã bao gồm thuế, phí), lác đác mới có chuyến hết vé.

Giá vé chặng này của hãng hàng không Vietjet Air có giá từ 2,37-3,69 triệu đồng, Bamboo Airways 2,249 triệu đồng. Nếu tính cả thuế, phí, vé máy bay Tết của các hãng hàng không chặng TP.HCM - Hà Nội gần tương đương nhau, mức chênh chỉ từ 200.000-400.000 đồng/chiều.

Nhu cầu đi lại của người dân vào dịp Tết tăng cao (Ảnh Hoàng Hà)

Tuy nhiên, với các chặng bay khác, như từ TP.HCM đi Vinh, Thanh Hóa,... do nhu cầu thăm thân tăng cao, lại ít chuyến bay nên tình hình căng thẳng hơn, giá vé vừa đắt đỏ vừa khan hiếm. Tại Vietnam Airlines, các chặng này chỉ còn vé hạng thương gia, ít chỗ, giá lên tới 5,969 triệu đồng. Riêng ngày 18/1/2023 (27 Tết) đã hết chỗ. 

Tương tự như vậy với Vietjet Air, chặng TP.HCM - Vinh/Thanh Hóa đã hết chỗ ban ngày, chỉ còn ít chỗ vào chuyến tối từ 19h. Giá vé dao động từ 2,694-3,69 triệu đồng (chưa thuế phí), nếu chấp nhận bay sát Tết (29-30 Tết) thì cơ hội mua vé nhiều hơn.

Với hãng hàng không Bamboo Airways, chặng này cũng hết vé phổ thông, chỉ còn vé 4,299 triệu đồng (chưa gồm thuế phí). 

Với Vietravel Airlines, do số chuyến bay còn ít nên ngay sau khi mở bán vé Tết, đại diện hãng cho hay chặng giữa TP.HCM và Hà Nội/Quy Nhơn, 100% số chỗ đã bán hết; các chặng bay chính còn lại đã bán được 60%. Do đó, hãng vừa tăng tần suất chặng bay này lên 3 chuyến khứ hồi/ngày (tăng 200%) để thêm sự lựa chọn cho hành khách khung giờ bay và giá vé.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, lượng khách đặt vé máy bay nội địa của hãng giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023 đến nay đã tăng 16-20% so với cùng kỳ năm 2019. Các đường bay đông khách nhất là từ TP.HCM đi Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn,... với tỷ lệ lấp đầy lên tới 95-98%.

Ngược lại, với các đường bay lệch đầu, giá vé lại rất rẻ. Chẳng hạn, trong khi người dân ở TP.HCM đổ xô về quê ăn Tết, thì các chặng bay từ các địa phương tới Sài Gòn lại vắng, giá vô cùng hấp dẫn. 

Ví như, giá vé từ Hà Nội vào TP.HCM trước Tết chỉ từ 739.000 đồng/chiều (Vietnam Airlines, đã gồm thuế phí), hay 109.000 đồng, tương đương 685.000 đồng đã gồm thuế phí (Vietjet Air)... Tương tự với các chặng bay từ Vinh, Hải Phòng, Đồng Hới, Thanh Hóa,… vào Sài Gòn giá cũng rất rẻ.

Chính vì vậy, Vietnam Airlines ngày 7/12 vừa thông báo hành khách có cơ hội mua vé hạng phổ thông đồng giá chỉ 666.000 đồng/chiều giữa TP.HCM và Buôn Ma Thuột/Pleiku/Tuy Hòa, Quy Nhơn/Chu Lai/Đà Nẵng,... và 789.000 đồng/chiều từ TP.HCM đi Vinh/Thanh Hóa/Hải Phòng, Hà Nội. 

Giá vé hạng thương gia của hãng này cũng chỉ còn 2,868 triệu đồng/chiều giữa TP.HCM và Hà Nội/Vinh/Hải Phòng/Thanh Hóa/Quảng Ninh/Đồng Hới; 1,868 triệu đồng từ TP.HCM đi Quy Nhơn/Chu Lai/Tuy Hòa/Pleiku,... 

Vé được mở bán từ nay đến cuối tháng 1, đầu tháng 2/2023, tùy chặng. 

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Quỹ Mão 2023, các hãng hàng không đã được nhà chức trách cấp phép cho gần 33.700 chuyến bay toàn mạng nội địa, tăng thêm hơn 8.000 chuyến (tăng 32%) so với ngày thường; tương ứng hơn 6,7 triệu ghế được bán ra (tăng thêm hơn 1,7 triệu ghế so với ngày thường).

Như vậy, cao điểm Tết, trung bình mỗi ngày có 1.087 chuyến bay, tăng 260 chuyến/ngày.