Vào dịp Tết âm lịch hàng năm, anh Lê Đình Phương (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) lại mua cây cảnh về bán. Năm nay thời tiết thuận lợi, anh lấy hàng về bán sớm hơn. Mặt hàng anh bán chủ yếu là cây bưởi Diễn.

Anh Phương cho hay, năm nay bưởi cho quả đều và đẹp. Mỗi gốc bưởi của anh sai trĩu quả, cây ít cũng vài chục, nhiều cả trăm quả.

Theo anh Phương, giá bán năm nay cũng cao hơn, dao động từ 15 đến 40 triệu đồng/cây.

“Sở dĩ tôi đưa hàng về sớm bởi bưởi cổ thụ chỉ hợp trưng bày ở các công sở, nhà hàng, biệt thự. Những nơi đó họ thường chơi cây từ rất sớm. Đợt này tôi mua về 50 cây, chỉ mới một tuần đã bán được gần một nửa. Dự kiến trong tuần này, tôi tiếp tục nhập một đợt nữa”, anh Phương nói.

Cũng như anh Phương, anh Phạm Ngọc Anh (29 tuổi) cho hay, năm nay anh mua hơn 100 gốc bưởi. Cơ bản những gốc to, đẹp đã được khách hàng đặt cọc và mua về trưng bày.

Không chỉ bưởi, anh Ngọc Anh còn bán hàng trăm cây quất nhỏ. Dù bày bán sớm hơn mọi năm, nhưng đến nay đã có nhiều khách hỏi mua quất.

Một số hình ảnh những gốc bưởi trĩu quả ở Thanh Hóa bán Tết:

W-a1hhhhhhhhhhhhhh.jpg
Gốc bưởi trĩu quả có giá dao động từ 15 đến 40 triệu đồng.
W-a2hhhhhhhhhhhhh.jpg
Những gốc bưởi hàng trăm quả vàng óng được bày bán sớm tại TP. Thanh Hóa.
a3hhhhhhhhhh.jpg
Gốc bưởi cổ thụ được nhiều người ưa chuộng, phù hợp trưng bày ở công sở, nhà hàng,... nơi có không gian rộng.
W-a4hhhhhhhhhhhhhh.jpg
Các tiểu thương đặt thêm tiểu cảnh dưới gốc bưởi cho sinh động.
W-a5hhhhhhhhhhh.jpg
Thương lái phải buộc neo cành lên cho đỡ bị gẫy do có quá nhiều quả.
W-a6hhhhhhhhhhhhh.jpg
Mặc dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết, tuy nhiên đã có nhiều người đến xem và mua bưởi.
W-a7hhhhhhhhhhh.jpg
Trên các tuyến đường ở TP. Thanh Hóa, nhiều nơi đã bày bán quất, cây cảnh Tết.
W-a8hhhhhhhhhhh.jpg
Nhìn chung bưởi, quất năm nay được mùa nên quả to và đẹp.
W-a9hhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Nhiều khách đến xem quất sớm.