Ngày 18/1 (27 tháng Chạp), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã tìm được hành lý thất lạc tài sản và bàn giao lại cho khách.

Lực lượng An ninh sân bay Tân Sơn Nhất trao trả tài sản thất lạc cho khách. Ảnh: Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Trước đó, khoảng 8h20 sáng nay, tại cửa D2 - sảnh A, nhân viên sân bay tiếp nhận thông tin về hành khách Đỗ Bá Minh trình báo mất một túi xách cầm tay.

Bên trong túi xách có 100 triệu đồng, 10.000 USD và dây chuyền vàng, điện thoại… với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng sân bay đã tổ chức tìm kiếm, trích xuất hình ảnh từ camera và xác định hành lý thất lạc trong nhà vệ sinh.

Lực lượng an ninh sân bay đã lập biên bản và bàn giao lại tài sản cho hành khách.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 27 tháng Chạp, lượng khách qua sân bay đạt hơn 128.000 khách với số lượt cất hạ cánh đạt 912 chuyến. Như vậy, trong ngày hôm nay, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất đã vượt dự báo kế hoạch khai thác cao điểm trước Tết Nguyên đán 2023.