Cụ thể, địa điểm bắn pháo hoa tầm cao ở TP Hạ Long được lực lượng quân đội lắp đặt tại quảng trường 30/10 ở đường Trần Quốc Nghiễn. Thời điểm bắn pháo hoa phục vụ nhân dân chiêm ngưỡng vào lúc giao thừa.

Ngay trong sáng nay (21/1, tức 30 Tết Nguyên đán) chính quyền TP Hạ Long đã yêu cầu khu vực chợ hoa ở quảng trường 30/10 dừng hoạt động và yêu cầu di chuyển sang nơi khác để phục vụ công tác lắp đặt trận địa pháo hoa.

Năm nay Quảng Ninh có 17 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TP Hạ Long và TP Móng Cái

Tại khu vực lắp đặt, lực lượng quân đội tiến hành dựng hàng rào khoanh vùng an toàn để người dân và phương tiện không lại gần. Công tác lắp đặt được khẩn trương hoàn thành đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sáng 30 Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng dựng hàng rào khoanh vùng an toàn để phục vụ công tác lắp đặt trận địa pháo hoa

Như vậy, giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Quảng Ninh sẽ có 17 điểm bắn pháo hoa. UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa tại địa phương theo quy định và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Hàng chục thùng pháo hoa được vận chuyển đến quảng trường 30/10 ở TP Hạ Long
Lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện các công đoạn để hoàn thành việc lắp đặt trận địa pháo hoa
Những quả pháo hoa tầm cao to bằng quả dừa được đặt vào dàn ống thép
Ở mỗi đầu ống thép sẽ được đậy nắp an toàn
Việc lắp đặt trận địa pháo hoa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
Dàn ống thép được xếp thành từng cụm, gia cố chặt chẽ trong quá trình bắn pháo hoa
Ngoài ra, tại TP Hạ Long cũng bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão.