Theo đó, các chương trình đặc sắc có thể kể đến như nghệ thuật đêm Giao thừa mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế) vào ngày 9/2/2024; chương trình “Vũ điệu sông Hàn” năm 2024 diễn ra tại Bờ Tây cầu Rồng - Vòng Bán nguyệt, đường Bạch Đằng nối dài (đối diện Bình Minh 6) vào ngày 11 và 25/2/2024; 

Phiên chợ ngày Tết năm 2024 với các gian hàng và hoạt động trải nghiệm vui chơi, khám phá Tết cổ truyền diễn ra ngày 27 và 28/1/2024 tại Bảo tàng Đà Nẵng. Chương trình nghệ thuật đêm thơ nhạc mừng Tết Nguyên đán chủ đề "Xuân quê hương", Chương trình Âm nhạc đường phố... diễn ra từ trung tuần cuối tháng 2/2024.

W-vo-van-trai-nghiem-chat-lu-tai-cong-vien-chau-a-dip-tet-2024-1.jpg
Các sự kiện hứa hẹn mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách dịp Tết Nguyên đán

Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 diễn ra tại Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang đến Phố đêm Túy Loan (thôn Dương Lâm 1, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang) từ ngày 26-29/1/2024.

Đặc biệt, vào lúc 0h ngày 10/2/2024, TP Đà Nẵng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán tại 3 điểm: Quảng trường Bạch Đằng (ngã 3 đường Bình Minh 6 - Bạch Đằng); khu đất thuộc dự án Kim Long Nam (đối diện phía Đông Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu) và khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang.

Đến với Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người dân và du khách còn khám phá Đà Nẵng về đêm tại Chợ đêm Sơn Trà, Helio, trải nghiệm du ngoạn sông Hàn…

Đồng thời, các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách.

Cụ thể, tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ có nhiều hoạt động và trải nghiệm độc đáo mừng năm mới trong Lễ hội Mùa xuân năm 2024. Du khách trong nước và quốc tế sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam với hình ảnh bánh chưng, pháo đỏ, mâm ngũ quả, hoa đào, xin chữ cầu an đầu năm, tham gia các trò chơi dân gian tại vườn Hội An…mang đậm bản sắc Việt. Bên cạnh đó, tại đây sẽ có chuỗi các chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng xuân Giáp Thìn.

W-anh-7-1.jpg
Du khách xin chữ thư pháp tại Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài 

Trong khi đó, tại Công viên Châu Á, 5.000 chiếc lồng đèn được trang trí tạo điểm check-in lộng lẫy dịp Tết Nguyên đán cho du khách. Tại đây, du khách cũng sẽ được trải nghiệm phiên chợ đầu xuân với 22 gian hàng ẩm thực…

Còn tại khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, lễ hội Thần Tài sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc vào ngày 11, 18, 19, 20, 21, 25/02/2024 (nhằm ngày Mùng 2, Mùng 9, Mùng 10 và ngày 11, 12, 16 Âm lịch), từ 8h30 đến 11h30 mỗi ngày. Du khách sẽ được trải nghiệm hàng loạt hoạt động như: múa lân sư rồng và trống hội, hái lộc đầu năm, treo dây ước ngược, khai bút đầu Xuân; thưởng thức buổi biểu diễn nghệ thuật bài chòi…