Trong đó, lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra 16 vụ tai nạn, làm chết 10 người và 16 người bị thương.  Lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra 1 vụ khiến 1 người tử vong.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào đêm Giao thừa

Về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, CSGT toàn quốc đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 2.091 trường hợp, phạt tiền hơn 4 tỷ đồng.

Riêng vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã xử lý 729 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 524 trường hợp.

Theo Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn được lực lượng CSGT duy trì xuyên Tết Nguyên đán nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn.

“Chúng tôi quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ với tinh thần không vì kiêng nể ngày Tết mà bỏ qua vi phạm”, Thượng tá Phạm Quang Huy nói.

Cục sẽ cử cán bộ đến các địa phương để nắm bắt, theo dõi công an các địa phương có duy trì việc kiểm tra nồng độ cồn không, hay việc xử lý vi phạm nồng độ cồn có quyết liệt không.

Ngoài ra, trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT cũng xử phạt 122 trường hợp vi phạm tốc độ và 3 trường hợp chở quá tải trọng.