Chiều mùng 5 Tết, dòng người từ các tỉnh miền Tây bắt đầu trở lại TP.HCM bằng xe máy rất đông.

Mặc dù vậy nơi đây không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài, một phần nhờ lực lượng CSGT An Lạc sớm có mặt điều tiết.

Hàng dài ô tô và xe khách nối đuôi nhau lúc chiều tối.

Trong số này, chủ yếu là dân lao động, các gia đình trở lại thành phố sau những ngày nghỉ ăn Tết tại quê. Họ đội nắng đi xe máy chở hành lý cồng kềnh phía sau.

Nhiều người phóng xe lên lề để vượt qua khu vực ùn tắc.

Một số trẻ ngủ gật trên lòng người lớn sau khi cả nhà vượt qua chặng đường dài cả trăm km.

Anh Vũ Quốc Đoan (30 tuổi) cho biết, về quê vợ ở Long An từ mùng 2 tháng Giêng để chúc Tết người thân. "Hôm nay chúng tôi tranh thủ lên sớm để tránh kẹt xe và nghỉ ngơi trước khi trở lại với công việc vào đầu tuần sau", anh Đoan chia sẻ.

May mắn, từ 19h đến tối muộn, nhiều tuyến đường cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng hơn. Hình ảnh tại đoạn qua cầu vượt bộ hành số 2 An Lạc.