Đây được xem là thủ phủ cá chép cúng ông Công, ông Táo lớn nhất Đồng Nai với hàng chục hộ nuôi cá với ước tính cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 50-60 tấn cá.

Cá chép ở Trảng Bom được khách hàng ưa chuộng vì đẹp, khỏe, đỏ, ít đốm đen... thường được xuất đi TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh Tây nguyên.

Thông thường, để phục vụ cho việc cúng ông Công, ông Táo, từ giữa năm trước, các thương lái đã đến đặt hàng người nông dân nuôi cá để chốt số lượng. Tuy nhiên, năm nay kinh tế khó khăn, thương lái không còn quá mặn mà khiến nhiều chủ hồ đứng trước nỗi lo được mùa nhưng mất giá.

Đình Tuyến - Hoàng Anh