Chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) như thường lệ vào sáng 30 Tết lại đông nghịt người dân đến mua gà trống để cúng giao thừa.

Gần trăm con gà trọng lượng lên tới 3kg được bày sẵn trước cửa nhà để khách hàng dễ lựa chọn. Đây là mặt hàng bán rất chạy trong buổi sáng 30 Tết. 

Bên trong nhà các hàng bán gà, người làm tất bật chế biến từ khâu vặt lông, mổ, làm sạch, luộc cho đến trang trí hoa hồng.

 Mỗi con gà bán tại đây có trọng lượng gần 2kg trở lên, giá từ 600.000 - 800.000 đồng.

"Mọi năm gia đình tôi đều đặt hàng ở đây, mặc dù giá cá có chênh với ngày thường khá nhiều nhưng vì tiện, nhanh chóng nên chấp nhận được. Tôi mua 5 con gà, 5 đĩa xôi với tổng số tiền 5,5 triệu đồng", anh Ngọc Anh (quận Long Biên) nói. 

Các tiểu thương tại chờ Hàng Bè còn in sẵn mã QR code giúp khách thanh toán thuận tiện. 

Bên cạnh đó, các loại thực phẩm khác dùng để trang trí ban thờ cũng bán chạy, trong đó xôi ngũ sắc có giá 95.000 đồng/đĩa.

Giá mỗi bát canh bóng, canh mọc được chế biến sẵn, giá từ 100.000 đồng.

Mía tím 70.000 đồng/cặp, được nhiều người chọn mua từ sáng. 

 Lá mùi dùng để tắm chiều 30 Tết giá 30.000 đồng/bó.

Người ra người vào mua bán tấp nập khiến dọc tuyến phố Gia Ngư, chợ Hàng Bè ùn tắc nhẹ.