Không cần mang theo tiền mặt, người dân đến chợ hoa Quảng An (Hà Nội) chỉ cần chiếc smartphone đã có thể thanh toán nhanh, thuận tiện qua mã QR.
Hầu hết quầy bán hoa, cây cảnh tại các chợ hoa Tết thuộc quận Tây Hồ đều treo bảng mã QR để người mua có thể thanh toán nhanh chóng, thuận tiện. Việc không cần dùng tiền mặt có nhiều điểm thuận lợi như nhanh gọn, không phải đổi tiền lẻ để trả lại, không lo bị móc túi, trộm cắp...
Chợ hoa Quảng An, Quảng Bá ngày 30 Tết tấp nập khách đến chọn mua hoa để trưng bày được tươi trong nhà trong 3 ngày đầu năm mới.Nhờ chuyển đổi số, Tết Nguyên đán năm nay, nhiều tiểu thương tại chợ đã kịp bắt nhịp xu hướng.Một số gian hàng áp dụng công nghệ hiện đại như dán mã QR cho khách thanh toán thuận tiện, nhanh gọn. Hầu như mỗi người trưởng thành hiện nay đề sở hữu một chiến điện thoại smartphone, có tài khoản ngân hàng, dễ dàng sử dụng trong các giao dịch mua bán.Mã QR cực kỳ thuận tiện, được dán ngay tại cột trước cửa gian hàng.Chị Tiên (nhà ở đường Âu Cơ), chủ một quầy hoa tết tại chợ Tây Hồ bày tỏ, rất ủng hộ khách hàng thanh toán bằng mã QR. Chị mong muốn nếu ai cũng thanh toán bằng cách này chị sẽ không phải liên tục chạy đi chạy lại để đổi tiền lẻ.Chị Hồng (nhà ở quận Tây Hồ) cùng con gái đi chọn mua hoa Tết cũng chọn phương thức thanh toán bằng mã QR mà theo chị rất nhanh gọn, lại không phải mang theo tiền mặt dễ rơi, mất trộm...Hầu hết quầy bán hoa, cây cảnh tại chợ hoa Tết thuộc quận Tây Hồ năm nay đều treo bảng mã QR.Khá nhiều khách hàng dù chưa quét bao giờ, nay cũng nhờ tiểu thương mà thành thạo hơn với công nghệ này.Bảng mã QR treo tại quầy kinh doanh hoa tết của chị Đoàn Thị Hương đã có từ nhiều tháng qua.Tuy thuận tiện nhưng cũng có một số ít hộ kinh doanh cũng chưa quen sử dụng. Chủ hộ kinh doanh hoa này cho biết, mỗi lần có khách quét mã thanh toán chị vẫn phải nhờ các hộ kế bên kiểm tra hộ số tiền trên điện thoại.Số ít hộ kinh doanh sử dụng cách thanh toán bằng cách nhập số tài khoản, mất thời gian hơn so với quét mã.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ông tâm đắc khi Vĩnh Phúc dồn nhiều nguồn lực cho an sinh xã hội để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.
5/6 thang máy của tòa chung cư HH3C (Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) phải dừng hoạt động để bảo trì sau vụ cháy. Cư dân cho biết, họ phải leo bộ hàng chục tầng để đi làm và về nhà.
Văn phòng Chủ tịch nước sáng 3/2 họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước công bố Luật Khám bệnh, chữa bệnh vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.
Sáng 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với ông Phùng Mạnh Duẩn (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V) đề điều tra tội nhận hối lộ.
Nhiều người dân có ý thức tốt sẽ tạo được nét văn hóa tham gia giao thông. Người dân là những người trực tiếp xây dựng, duy trì nề nếp đó. Bao giờ người tham gia giao thông cư xử có văn hóa, khi đó Hà Nội mới đỡ tắc đường.
Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong lịch sử xây dựng Đảng đã có thời điểm Tổng Bí thư Trường Chinh xin từ chức; ông Hoàng Quốc Việt thôi Ủy viên Bộ Chính trị, ông Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng…
Ông Nguyễn Sơn Lộ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển SENA vừa bị bắt để điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cá nhân.