sapo 1000.png
tit phu  _1000.png

Trung tuần tháng 12/2025, trong chương trình thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược quốc gia, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng đã thăm và làm việc tại nhà máy sản xuất camera AI của MK Vision ở Phú Thọ để thông tin về định hướng phát triển công nghệ chiến lược. 

Tại buổi làm việc, MK Vision đã giới thiệu hoạt động nghiên cứu và định hướng chiến lược phát triển công nghệ và sản xuất camera AI, nhấn mạnh năng lực tự chủ toàn diện từ thiết kế phần cứng, phần mềm đến xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu thông minh. Doanh nghiệp hiện tập trung phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo - AI xử lý tại biên (AI on Edge) tích hợp cùng camera giám sát với khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực thực tiễn.

box 2_1000_a.png

Đánh giá cao năng lực làm chủ công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo cùng đóng góp tích cực của MK Vision trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ lõi và các giải pháp camera AI Make in Vietnam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng chỉ rõ: “Muốn đi ra thế giới, trước hết phải làm chủ sản phẩm chiến lược và công nghệ lõi. Chính việc làm chủ công nghệ sẽ tạo nền tảng cho các sản phẩm Make in Viet Nam”. 

W-cong nghe chien luoc 03.jpg
W-cong nghe chien luoc 01.jpg
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nghe Chủ tịch MK Group Nguyễn Trọng Khang giới thiệu sản phẩm Camera AI xử lý tại biên do doanh nghiệp này sản xuất.

Cũng nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025” đã bổ sung hạng mục “Sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc”. Trong 47 sản phẩm công nghệ số được trao giải thưởng Make in Viet Nam 2025, có 8 sản phẩm được vinh danh ở hạng mục mới về công nghệ chiến lược; trong đó, thiết bị bay không người lái HERA, camera giao thông thông minh xử lý tại biên VCAM/Vtraffic và giải pháp xác thực định danh điện tử TrueID đã lần lượt giành các giải Vàng, Bạc và Đồng.

W-cong nghe chien luoc 06.jpg
W-cong nghe chien luoc 05.jpg
Robot do MISA phát triển giải pháp AI tham gia nhảy cùng các vũ công ở Diễn đàn quốc gia doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - Make in Viet Nam 2025.

Triển khai làm việc với các doanh nghiệp công nghệ số tham gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược và tổ chức bình chọn, vinh danh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc là 2 trong nhiều hoạt động của Bộ KH&CN nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

W-cong nghe chien luoc 07.jpg

Bộ KH&CN cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ trong việc hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao và thương mại hóa các giải pháp công nghệ. Sự song hành này nhằm mục tiêu khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực, tăng cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ Việt Nam phát triển toàn diện và tạo ra các giá trị kinh tế xã hội đột phá.

tit phu 2 _1000 copy.png

Báo cáo sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (gọi tắt là Ban chỉ đạo của Chính phủ) cho biết, thực hiện Nghị quyết 57, trong năm 2025, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ ưu tiên, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Cụ thể, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tập trung nguồn lực để hoàn thiện hành lang pháp lý và định hình rõ nét các nhóm công nghệ lõi cần ưu tiên phát triển, tạo nên sức mạnh tổng hợp từ dân sự, kinh tế đến quốc phòng, an ninh. 

box 1_1000.png

Ngày 12/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành “Danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược” làm căn cứ then chốt để phân bổ nguồn lực đầu tư quốc gia. Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, Chính phủ cũng đã kịp thời chấp thuận bổ sung “công nghệ và thiết bị thông minh xử lý AI tại biên - Edge AI” vào danh mục này.

W-cong nghe chien luoc 02.JPG.jpg
cong nghe chien luoc 01.jpg

Gần đây nhất, ngày 28/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay”. Theo đó, có 6 sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc Chương trình gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt; AI camera xử lý tại biên; robot di động tự hành; hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; hạ tầng mạng blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa; thiết bị bay không người lái.

W-cong nghe chien luoc 08.jpg
W-cong nghe chien luoc 04.jpg
Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G và thiết bị bay không người lái là 2 trong 6 sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên triển khai ngay.

Theo Ban chỉ đạo của Chính phủ, 6 sản phẩm công nghệ trên là những sản phẩm được lựa chọn để triển khai tiên phong, rút kinh nghiệm, mở đường cho 11 nhóm công nghệ chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có tác động trực tiếp và tức thời đến kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu lớn của thị trường, đáp ứng bài toán thực tiễn, và có khả năng thay thế nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu ra thế giới.

“Chính phủ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học để hình thành hệ sinh thái “ba nhà”, từ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, đến sản xuất và thương mại hóa. Mục tiêu là tạo ra những sản phẩm Make in Viet Nam đủ sức cạnh tranh với thế giới - những sản phẩm do Việt Nam làm chủ thiết kế, làm chủ tích hợp, làm chủ công nghệ lõi với tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa đạt 60% vào năm 2030”, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của Chính phủ nêu rõ.

Doanh nghiệp Việt Nam tự cường, làm chủ công nghệ số Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp cần có tinh thần tự cường, làm chủ từ ứng dụng đến công nghệ, đặc biệt là công nghệ số. Make in Viet Nam không chỉ giúp Việt Nam thịnh vượng mà còn giúp đất nước có hòa bình lâu dài.