Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, xe buýt của đơn vị vẫn hoạt động liên tục trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Tuy nhiên, thời gian mở, đóng bến và tần suất phục vụ được điều chỉnh giảm hơn so với biểu đồ hoạt động ngày thường song vẫn bám sát với nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân.

Tàu điện, xe bus ở Hà Nội phục vụ xuyên Tết  (Ảnh: Anh Hùng) 

Cụ thể, trong ngày 22/1 (mùng 1 Tết), Transerco có tổng cộng 2.555 lượt xe hoạt động, thời gian mở bến từ 10h, đóng bến lúc 18h.

Ngày 23/1 (mùng 2 Tết) có tổng cộng 3.743 lượt xe hoạt động, thời gian mở bến từ 8h30, đóng bến lúc 19h30.

Ngày 24/1 (mùng 3 Tết) có tổng cộng 4.573 lượt xe hoạt động, thời gian mở bến từ 6h30, đóng bến lúc 20h30.

Ngày 25/1 (mùng 4 Tết) có tổng cộng 5.156 lượt xe hoạt động, thời gian mở bến từ 6h, đóng bến lúc 21h.

Ngày 26/1 (mùng 5 Tết) có tổng cộng 9.348 lượt xe hoạt động, thời gian mở bến từ 5h, đóng bến lúc 21h.

Ngày 27/1 (mùng 6 Tết) có tổng cộng 10.558 lượt xe hoạt động, thời gian mở bến từ 4h30, đóng bến lúc 22h30.

Kể từ ngày 28/1 (mùng 7 Tết), xe buýt trở lại hoạt động theo biểu đồ ngày thường.

Tương tự, đối với tàu điện trên cao Cát Linh- Hà Nội, ngày mùng 1 Tết hoạt động từ 10h đến 18h; ngày mùng 2 Tết hoạt động từ 8h30 đến 19h30; ngày mùng 3 Tết hoạt động từ 6h30 đến 20h30; ngày mùng 4 Tết hoạt động từ 6h đến 21h; ngày mùng 5 Tết hoạt động từ 5h30 đến 22h.

Dịp Tết Nguyên đán, các đoàn tàu hoạt động với tần suất 10 phút/chuyến. Trước và sau các ngày trên, tàu điện Cát Linh - Hà Đông hoạt động theo biểu đồ ngày thường.