Theo quan niệm dân gian, “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Xây nhà lại là việc hệ trọng của đời người nên xem tuổi có hợp để động thổ hay không luôn là mối quan tâm của nhiều gia chủ. 

Nhiều người tin rằng, làm nhà vào năm hợp tuổi thì công việc xây dựng sẽ suôn sẻ, làm ăn phát tài phát lộc, công danh sự nghiệp thăng tiến, gia đình bình an, hạnh phúc. Ngược lại, xây nhà vào năm kỵ tuổi thì quá trình xây dựng gặp nhiều khó khăn, trục trặc, kém may mắn trong công việc, gia đình lục đục, bất hoà…

Xem tuổi làm nhà là việc được người Việt rất chú trọng

Xem tuổi làm nhà thường dựa vào tuổi của người đàn ông là trụ cột gia đình. Nếu tuổi của gia chủ không phạm Kim lâu, Hoang ốc, Tam tai thì được xem là đẹp để xây nhà; còn phạm cả ba yếu tố trên thì là đại kỵ. Nếu gia chủ phạm 1 trong 3 yếu tố thì tùy từng trường hợp để cân nhắc.

Cụ thể, tuổi Kim lâu là những năm xấu, không nên tiến hành làm việc lớn. Người xưa có câu "1- 3 - 6 - 8 Kim lâu, dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng". Những người có tuổi Kim lâu nếu xây nhà sẽ gây những ảnh hưởng không tốt tới chính bản thân mình hoặc vợ, con, vật nuôi trong nhà.

Trong năm 2023, những tuổi sau phạm Kim lâu: 

Hoang ốc nghĩa là ngôi nhà hoang. Gia chủ có tuổi phạm Hoang ốc mà xây nhà thì công việc sẽ gặp nhiều khó khăn, sức khỏe trục trặc, gia đình lục đục.

Năm Quý Mão 2023, những tuổi sau phạm Hoang ốc:

Tam tai nghĩa là 3 tai họa trong 3 năm liên tiếp gồm: Hỏa tai – Thủy tai – Phong tai. Tam tai tính theo chu kỳ 12 năm sẽ lặp lại một lần và kéo dài trong 3 năm liên tiếp. Vì vậy, ai cũng sẽ phải phạm hạn này nhưng tùy theo tuổi mà năm gặp hạn khác nhau. 

Làm nhà khi tuổi phạm Tam tai sẽ có nguy cơ xảy ra tai nạn nhỏ trong quá trình xây dựng, gia chủ có thể bị bệnh tật bất ngờ hoặc bị kiện cáo, tranh chấp…

Trong năm 2023, những tuổi sau phạm Tam tai:

Dựa theo cách tính tuổi phạm Kim lâu, Hoang ốc, Tam tai nói trên, trong năm 2023, những tuổi đẹp để làm nhà gồm:

·      Sinh năm 1954 – Giáp Ngọ

·      Sinh năm 1957 – Đinh Dậu

·      Sinh năm 1963 – Quý Mão

·      Sinh năm 1965 – Ất Tỵ

·      Sinh năm 1966 – Bính Ngọ

·      Sinh năm 1975 – Ất Mão

·      Sinh năm 1981 – Tân Dậu

·      Sinh năm 1990 – Canh Ngọ

·      Sinh năm 1993 – Quý Dậu

·      Sinh năm 1999 – Kỷ Mão

Nếu tuổi không đẹp nhưng vẫn muốn xây nhà trong năm 2023, cách đơn giản nhất là mượn tuổi làm nhà. Theo đó, gia chủ có thể nhờ người thân, người quen có tuổi đẹp tiến hành động thổ xây nhà giúp. 

Cần lưu ý người được chọn để mượn tuổi làm nhà phải là nam giới có sức khỏe tốt, nhà không có tang. Nếu người được mượn tuổi có chức vụ, vai vế, sự nghiệp thành đạt, gia đình êm ấm và tuổi của họ Tam hợp, Nhị hợp với tuổi của gia chủ thì càng tốt. 

Minh Châu (Tổng hợp)

* Thông tin mang tính chất tham khảo