Hôm nay (26/1, tức mùng 5 Tết), lượng du khách đổ về danh thắng Yên Tử tăng đột biến khiến các dịch vụ tại đây như xe điện, cáp treo quá tải. 

Hàng nghìn du khách vãn cảnh đầu năm tại danh thắng Yên Tử
 Tuyến cáp treo tại danh thắng Yên Tử những ngày này luôn chật kín khách

Theo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, du khách tới đây vãn cảnh, chiêm bái từ mùng 1 Tết nhưng hôm nay là đông nhất với hơn 15.000 người. Đa số mọi người chọn cách đi 2 tuyến cáp treo để tiết kiệm thời gian, tuy nhiên vẫn có nhiều người muốn trải nghiệm hết các cung đường và ngôi chùa nên đã chọn phương thức leo bộ lên tới chùa Đồng.

Sân chùa Hoa Yên kín người ngày mùng 5 Tết 

Khu vực chùa Hoa Yên mọi thời điểm đều đông người, đây cũng là địa điểm để du khách dừng chân nghỉ ngơi lấy sức cho chặng đường còn lại. 

Du khách chiêm bái tại chùa Hoa Yên cầu một năm may mắn, bình an và sức khoẻ cho gia đình

Tại chùa Đồng, mọi ngả đường đều kín người, tất cả chen lấn nhau để dâng hương, cầu khấn. Ghi nhận vẫn còn tình trạng người dân xoa tiền vào chùa Đồng và chuông đồng.

Mùng 5 Tết, du khách đổ về Yên Tử tăng đột biến khoảng hơn 15.000 người

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ được mở trở lại. Lễ hội sẽ được bắt đầu vào ngày 10 tháng Giêng như thường lệ.

Sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, người dân lại được tới danh thắng Yên Tử để chiêm bái, dâng hương
Khu vực chùa Một Mái do có diện tích hạn chế nên người dân xếp hàng dài chờ lấy nước suối may mắn để uống
Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông là địa điểm dừng chân của mọi du khách khi đến Yên Tử
Càng lên gần tới chùa Đồng, lượng người càng đông khiến việc di chuyển chậm chạp, chen lấn nhau
Người đông chật như nêm tại khu vực chùa Đồng
Mọi người chen nhau để dâng hương trước sân chùa Đồng
Vẫn còn tình trạng người dân dùng tiền để xoa vào chuông cầu may mắn trên chùa Đồng
Phút nghỉ ngơi của du khách sau khi vượt qua quãng đường núi để lên tới đỉnh chùa Đồng