Thầy Nguyễn Thành Công, giáo viên Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm đánh giá, nhìn chung đề thi tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ GD-ĐT đã công bố và đảm bảo mục tiêu của kì thi tốt nghiệp THPT và có nội dung phân hóa phục vụ xét tuyển ĐH. Theo thầy Công, đề thi có cấu trúc và độ khó cao hơn so với đề tham khảo năm 2021.

“Theo dự đoán chủ quan, đỉnh của phổ điểm môn Sinh học sẽ rơi vào khoảng 5 điểm. Đề có nhiều câu hỏi ứng dụng kiến thức Sinh học vào thực tế”, thầy Công nhận định. Thầy Công cho hay, cũng như đề các năm gần đây, đề thi hầu như nằm hoàn toàn trong chương trình học kì I lớp 11 và lớp 12 chỉ có 1 câu vận dụng kiến thức vi sinh vật xếp vào chương trình lớp 10. Có 3 câu hỏi trong chương trình lớp 11, có 1 câu hỏi nằm trong chương trình lớp 10, ứng dụng vào thực tế phòng trừ Covid, còn lại là các câu hỏi ở lớp 12. Có một số câu hỏi vận dụng thực tế vào cuộc sống,…

Thầy Công cho rằng, đây là một đề thi phân hóa tốt: Trong khoảng 7 điểm không khó, từ 8 đến 10 có sự phân hóa. “60% các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, 40% số câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao dùng để phân hóa thí sinh phục vụ mục tiêu xét tuyển ĐH. Những câu hỏi nhận biết và thông hiểu vẫn rơi vào các nội dung kiến thức của chương trình lớp 10, 11; phần tiến hóa, sinh thái của chương trình lớp 12 và một số câu hỏi thuộc phần cơ chế di truyền và biến dị lớp 12. Các câu hỏi bài tập vẫn tập trung ở nội dung cơ chế di truyền và biến dị, quy luật di truyền, di truyền quần thể và di truyền người. Các câu hỏi ở mức vận dụng cao nằm ở nội dung quy luật di truyền, di truyền quần thể và di truyền người. Đặc biệt, không xuất hiện phả hệ mà dùng mô tả di truyền người để mô tả phả hệ. Phần di truyền quần thể vận dụng cao phức tạp hơn các năm trước nhiều”.

Do đó, thầy Công dự đoán, với mức độ đề như hiện tại, các thí sinh hoàn toàn yên tâm với mục tiêu xét điểm tốt nghiệp. Chỉ cần ôn tập và nắm chắc kiến thức sách giáo khoa thí sinh có thể đạt được điểm 6-7 một cách dễ dàng. Do vậy, đỉnh của hình chuông phổ điểm có thể ở giá trị 5,5-6,5 điểm. Nhưng để đạt 9+ đến 10 thì không dễ.

“Với đề này các thí sinh giỏi và rất thật cẩn thận có thể đạt được điểm 10. Số lượng điểm 10 có thể sẽ không nhiều”, thầy Công nói.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Cập nhật đề thi môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2021

Năm 2020 môn Sinh học có 284.063 thí sinh dự thi. Đề thi môn Sinh học có 40 câu hỏi, trong đó có 6 câu ở chương trình lớp 11, 34 câu còn lại ở chương trình lớp 12. Đề thi đòi hỏi học sinh phải hiểu bài mới làm được. Trong đó các câu hỏi 106, 109, 110, 111, 112 là những câu hỏi vận dụng thấp nhưng đòi hỏi học sinh phải tính toán mới làm được.

Câu 116, 117, 119 và 120 là những câu hỏi vận dụng cao và đề thi đặc biệt phân hóa ở những câu hỏi này. Câu hỏi dễ nằm từ số 81 đến 99, tuy nhiên học sinh trung bình khó giành hết điểm bởi có sự nhầm lẫn nếu học bài không kỹ.

Nhiều giáo viên dạy sinh cho hay, nếu nắm chắc kiến thức thì khoảng 7. Điểm 10 sẽ có nhưng không nhiều. So với xét tốt nghiệp đề thi Sinh học có mức độ hơi cao vì phần bài tập nhiều, nhưng hoàn toàn phù hợp cho tuyển sinh đại học.

Về điểm thi, trong 284.063 thí sinh tham gia thi môn này, điểm trung bình là 5,595; điểm trung vị là 5,5. Điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 5,25. Số thí sinh có điểm từ 1 trở xuống là 43, chiếm tỷ lệ 0,02%. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85.715, chiếm tỷ lệ 30,17%. Có 121 thí sinh đạt điểm 10 trong bài thi môn Sinh học.

>>>Cập nhật lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 chính xác nhất<<<