Đám tang

Cập nhập tin tức Đám tang

Nghẹn ngào nước mắt đưa tiễn diễn viên Thanh Hoa

Từ 5h sáng 8/1, nhiều người thân, bạn bè đã tới thắp nén nhang cuối, tiễn biệt người người bạn tri kỷ, người nghệ sĩ tài hoa - diễn viên Thanh Hoa tại nhà riêng ở quận 4, TP.HCM.

Choáng ngợp không gian đám tang như thiên đường hoa của người giàu Thái Lan

Không khí tại một đám tang của giới nhà giàu Thái Lan thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Toàn bộ không gian được trang trí đều bằng hoa tươi, mang nội dung "đây là thiên đường".

Người phụ nữ bất ngờ sống lại khi đang trên đường đến nơi tổ chức tang lễ

THÁI LAN - Người phụ nữ 49 tuổi bỗng nhiên tỉnh lại giữa lúc gia đình chuẩn bị đám tang cho cô khiến ai cũng bất ngờ.

Người đàn ông giả chết, rồi quay về giữa đám tang để dạy gia đình một bài học

BỈ - Chán nản về đại gia đình tan vỡ, không còn đoàn kết, yêu thương nhau nên David Baerten dàn dựng cái chết của chính mình để dạy mọi người về bài học cuộc sống.

Tài xế xe tang ở Nhật tiết lộ điều cần nhớ khi chở người đã mất

NHẬT BẢN - Tài xế xe tang lâu năm chia sẻ về công việc đặc biệt này, từ cảm giác thực tế đến số tiền kiếm được khiến nhiều người bất ngờ.

Bỏ 1.4 tỷ để 'được' chôn sống, tham gia đám tang chính mình

Một công ty của Nga mới đây đã cung cấp cho khách hàng 'cơ hội' tham gia vào chính đám tang của mình và trải nghiệm việc bị chôn sống với giá 3,5 triệu rúp, tương đương 57.000 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Đám tang tốn hơn 3 tỷ bị chỉ trích

Ngày 10/5 vừa qua, mạng xã hội chia sẻ về đám tang tại một ngôi làng thuộc Ngọc Lâm (Thiểm Tây, Trung Quốc) gây tranh cãi. Đám tang này tiêu tốn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Người phụ nữ 'đã chết' gõ vào quan tài trong đám tang của chính mình

Rosa Isabel Cespedes Callaca, ở Lambayque, Peru được cho là đã chết sau một vụ va chạm xe hơi. Nhưng trong đám tang của cô, người ta nghe thấy tiếng gõ vào quan tài và có dấu hiệu của sự sống.

Nhảy vui vẻ trong đám tang bố đẻ, người phụ nữ bị chỉ trích

Mới đây, một câu chuyện xảy ra trong đám tang tại Hoài An (Giang Tô, Trung Quốc) khiến người dùng mạng xôn xao.

Cụ bà 91 tuổi đột ngột sống lại giữa đám tang

Khi đang tiến hành tang lễ, cụ bà 91 tuổi đột ngột ngồi dậy làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên và kinh hãi.

'Vùng quê cũng cần có nhà tang lễ để đám ma bớt rườm rà'

Chuyện ma chay ở quê tôi đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng văn minh hơn nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần thay đổi để hợp với đời sống hiện đại.

Vợ lấy cớ mang thai không về quê dự đám tang bên nhà chồng

Tôi mới cưới vợ được gần một năm. Vì là con gái thành phố, được bố mẹ chiều chuộng nên tính vợ tôi hơi tiểu thư. Cô ấy rất ngại về quê chồng.

Người Mỹ chọn hoả táng ngày một nhiều vì chôn cất quá đắt

Theo số liệu của Hiệp hội giám đốc tang lễ quốc gia Hoa Kỳ (NFDA), tỷ lệ hoả táng ở nước này năm 2018 ước tính là 53,5%. 

Nàng dâu 'khóc dở mếu dở' khi về quê chịu tang bố chồng

Tiếng kèn, tiếng khóc thuê chỉ dừng độ 15 phút là mẹ chồng tôi lại liếc mắt ra hiệu các con đưa tiền cho thợ kèm lời nhắn: con trai, con dâu khóc bố, cháu trai, cháu gái khóc ông.

Chuyện rùng mình xung quanh việc bốc mộ

Đã có trường hợp, khi bốc mộ, thi thể chưa phân hủy hết, người nhà phải mua quan tài khác, mua vải liệm lại rồi đem chôn lại.

Suốt nửa năm, tôi bị ám ảnh khủng khiếp vì cảnh bốc mộ bố

Việc bốc mộ của bố tôi diễn ra thuận lợi, không gặp mưa gió gì nên cả nhà đều mừng. Nhưng tôi thì ám ảnh suốt nửa năm.

PGS.TS Bùi Xuân Đính: ‘Bốc mộ là một thứ cực hình cần bỏ’

 'Theo quan điểm và trải nghiệm của riêng tôi thì bốc mộ là một thứ cực hình' - PGS.TS Bùi Xuân Đính nêu quan điểm.

Mẹ mất, con khóc ngất trong nhà, họ hàng làm 120 mâm cỗ ngoài sân

Gần 120 mâm cỗ là con số mà chúng tôi tính được sau 3 ngày tổ chức đám tang cho mẹ chồng.

‘Xây mộ càng to càng thể hiện lòng hiếu thảo sâu đậm’

 Mẹ tôi mất đã 10 năm. Có muốn mua quần áo đẹp, món ngon… bà cũng chẳng thể hưởng. Chúng tôi chỉ còn biết xây một ‘ngôi nhà’ khang trang cho người đã khuất.

Tôi muốn vay 400 triệu xây mộ cho bố mẹ nhưng vợ phản đối

Tôi muốn xây khu mộ đàng hoàng cho ông bà, bố mẹ nhưng vợ tôi nói chỉ cần thể hiện lòng thành là được.