nghĩa vụ quân sự

Cập nhập tin tức nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng nêu lý do tạm hoãn gọi nhập ngũ người trúng tuyển đại học

Bộ Quốc phòng khẳng định quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ và tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng là phù hợp.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị tăng trợ cấp cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ

Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xem xét tăng mức trợ cấp đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ để khuyến khích, động viên các đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự.

Cô giáo tặng hoa, dặn dò học trò cưng trước giờ lên đường nhập ngũ

Trong số hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ ở Nghệ An, có một học trò đặc biệt được cô giáo chủ nhiệm trực tiếp đến lễ giao nhận quân, tặng hoa và dặn dò trước giờ nhập ngũ.

Cử nhân đại học tự hào lên đường nhập ngũ

Ra trường với tấm bằng đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chàng trai trẻ Vũ Đức Thành (23 tuổi) vui mừng khi trúng tuyển nghĩa vụ. Sáng nay, anh lên đường và quyết tâm luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Tân binh tốt nghiệp đại học, cao đẳng tăng, nhiều 'bóng hồng' nhập ngũ

Mùa tuyển quân năm 2024, tỷ lệ tân binh tốt nghiệp đại học, cao đẳng tại một số địa phương tăng, có không ít "bóng hồng" tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Nữ đầu bếp khách sạn 5 sao xin nghỉ việc, cùng em trai lên đường nhập ngũ

Với mong muốn cống hiến cho Tổ quốc, rèn luyện bản thân, cô gái quê Ninh Bình - nữ đầu bếp ở khách sạn 5 sao đã viết đơn cùng em trai tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Bình Định: Gần 1.000 thanh niên có trình độ ĐH, CĐ lên đường nhập ngũ

Năm 2024, tỉnh Bình Định có 978 thanh niên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, CĐ, ĐH nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cô gái Cần Thơ tốt nghiệp ngành Luật viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Phạm Hoàng Kim ở TP Cần Thơ tốt nghiệp đại học ngành Luật loại khá đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào năm 2024.

Phó ban khu phố 20 tuổi ở Bình Dương viết đơn xin nhập ngũ

Đang đảm nhiệm vai trò Phó trưởng Ban điều hành khu phố, Đảng viên trẻ 20 tuổi ở Bình Dương đã viết đơn xin lên đường nhập ngũ.

Ba anh em ruột cùng xung phong lên đường nhập ngũ

Ba anh em ruột ở Đà Nẵng cùng viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ và đã trúng tuyển.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị phúc tra khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Địa phương giao quân và đơn vị nhận quân thống nhất nội dung khi khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, hạn chế tối đa sót lọt các trường hợp bệnh lý không đủ tiêu chuẩn.

Món quà đầu tiên tặng bố của chàng trai Quảng Ninh trong ngày ra quân

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Nguyễn Thái Quốc (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã mua tặng bố món quà đầu tiên để cảm ơn đấng sinh thành.

Những quy định mới nhất về tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Thông tư số 105 có hiệu lực từ 1/1 quy định tiêu chuẩn sức khỏe về mắt thì loạn thị, mù màu vẫn có thể tham gia nghĩa vụ quân sự (trước đây là tình trạng sức khỏe rất kém, không đủ điều kiện).

Bắt phó chỉ huy quân sự xã nhận tiền 'chạy' không phải nhập ngũ

Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã Đắk R’la đưa ra mức giá 40 triệu đồng để công dân không phải tham gia nghĩa vụ quân sự, khi nhận tiền thì bị bắt.

Bản tin sáng 3/9: 'Alo, tôi là Tác, xe chở bệnh nhân 0 đồng xin nghe'

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp sáng 3/9 gồm các tin chính: Hạt gạo Việt trên đỉnh lịch sử. Đề nghị mở rộng tạo điều kiện cho nữ tham gia nghĩa vụ quân sự. 'Alo, tôi là Tác, xe chở bệnh nhân 0 đồng xin nghe'...

Đề nghị mở rộng tạo điều kiện cho nữ tham gia nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng mới đây nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang đề nghị mở rộng Luật Nghĩa vụ quân sự, tạo điều kiện cho nữ giới tham gia thi hành nghĩa vụ quân sự hằng năm.

Bộ Quốc phòng: Cần sửa đổi quy định tiêu chuẩn nhập ngũ với công dân cận thị

Thị lực là một tiêu chí quan trọng khi đánh giá, phân loại sức khỏe đối với công dân nhập ngũ, Bộ Quốc phòng cho rằng cần nghiên cứu, sửa đổi quy định tiêu chuẩn với công dân bị tật khúc xạ cận thị.

Bộ Quốc phòng: Chống lợi dụng việc xăm hình để trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Cử tri đề nghị bổ sung quy định chi tiết việc cấm xăm hình, các loại hình xăm đối với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về việc này.

Bản tin sáng VietNamNet (10/6/2023)

Thanh tra EVN từ ngày mai, làm việc trong 30 ngày không nghỉ; Hotgirl 'Tina Dương' bị tuyên phạt 11 năm tù… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đại tướng Phan Văn Giang: Xem xét mở rộng người thực hiện nghĩa vụ quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết sẽ nghiên cứu và đề nghị sửa Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đó có thể tăng số lượng nhập ngũ nhưng giảm thời gian phục vụ.