Đỗ Tố Hoa truyền tải tinh thần sâu lắng, trữ tình, lúc tha thiết nhớ nhung, khi thôi thúc dồn dập trong bài hát Bóng cây Kơ Nia (Phan Huỳnh Điểu). Tác phẩm được nâng tầm với giọng hát của ca sĩ và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đặc biệt là bản phối rất mới của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy. 

 

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn có màn hoà giọng ăn ý với Đào Mác ở ca khúc Trăng sáng đôi miền của nhạc sĩ An Chung. Chất trầm hùng của Đào Mác hòa quyện với màu giọng sáng, đậm chất dân gian của Đỗ Tố Hoa đưa người nghe vào không gian sâu lắng đầy chất thơ.