1. Ông Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, từ tháng 9/2020 - 1/2022 đã nhận hối lộ 253 lần, tổng số hơn 42 tỷ đồng.

2. Ông Vũ Anh Tuấn, cựu Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, từ tháng 6/2021- 1/2022, đã nhận hối lộ 49 lần, tổng số hơn 27 tỷ đồng.

3. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, từ tháng 12/2020 - 1/2022 đã nhận hối lộ 32 lần, tổng số hơn 25 tỷ đồng.

4. Ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, từ tháng 12/2020 - 1/2022, đã nhận hối lộ 37 lần, tổng số hơn 21 tỷ đồng.

5. Ông Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, từ tháng 11/2020- 12/2021, đã nhận hối lộ 38 lần, tổng số hơn 12 tỷ đồng.

6. Ông Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ Phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, từ tháng 6/2021- 12/2021, đã nhận hối lộ 7 lần, tổng số hơn 9,3 tỷ đồng.

7. Ông Trần Văn Dự, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng.

8. Ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, từ ngày 20/5/2021- 31/12/2021, đã nhận hối lộ 9 lần, tổng số 5 tỷ đồng.

9. Ông Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, từ tháng 3/2021- 4/2021, đã nhận hối lộ 5 lần, số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

10. Ông Nguyễn Tiến Thân, cựu Chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ, từ tháng 11/2020- 4/2021, đã nhận hối lộ 8 lần, số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

11. Ông Nguyễn Thanh Hải, cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ, từ tháng 11/2020- 4/2021, đã nhận hối lộ 8 lần, số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

12. Bà Nguyễn Mai Anh, nguyên Chuyên viên, Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ, từ tháng 29/3/2021- 4/2021, đã nhận hối lộ 3 lần, số tiền 3 tỷ đồng.

13. Ông Nguyễn Hồng Hà, cựu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, từ tháng 6/2021- 11/2021, đã nhận hối lộ 2 lần, số tiền hơn 2 tỷ đồng.

14. Ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, từ 16/6/2021- 10/2021 đã nhận hối lộ 7 lần, số tiền hơn 2 tỷ đồng.

15. Ông Vũ Hồng Quang, nguyên Phó Trưởng phòng Vận tải Hàng không Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT, từ 30/8/2021- 12/2021, đã nhận hối lộ 9 lần, số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

16. Ông Vũ Hồng Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, từ tháng 1/2021- 11/2021, đã nhận hối lộ 2 lần, số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

17. Ông Lê Tuấn Anh, cựu Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, từ tháng 7/2021- 12/2021, đã nhận hối lộ 19 lần, tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

18. Ông Ngô Quang Tuấn, cựu Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ GTVT, từ tháng 9/2021- 12/2021 đã nhận hối lộ 7 lần, số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

19. Ông Vũ Ngọc Minh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola, ngày 13/01/2022, đã nhận hối lộ 864 triệu đồng.

20. Ông Lưu Tuấn Dũng, cựu Phó Trưởng phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, từ tháng 9/2021- 1/2022, đã nhận hối lộ 14 lần, tổng số hơn 527 triệu đồng.

21. Ông Lý Tiến Hùng, cựu Bí thư thứ Nhất Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, từ ngày 5/12/2020- 9/2021, đã nhận hối lộ 2 lần, số tiền hơn 437 triệu đồng.

22. Ông Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

23. Ông Nguyễn Lê Ngọc Anh, cựu Bí thư thứ Hai, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây hậu quả thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

24. Ông Nguyễn Hoàng Linh, cựu Bí thư thứ Hai, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây hậu quả thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

25. Bị can Đặng Minh Phương, cựu cán bộ Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây hậu quả thiệt hại hơn 5,7 tỷ đồng.

26. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, từ tháng 11/2020 - 12/2022, đưa hối lộ 76 lần, số tiền hơn 100 tỷ đồng.

27. Ông Lê Hồng Sơn, từ tháng 11/2020 đến - 12/2022, đưa hối lộ 76 lần, số tiền hơn 100 tỷ đồng.

28. Bà Hoàng Diệu Mơ, từ tháng 12/2020 - 1/2021, đưa hối lộ 41 lần, số tiền hơn 34 tỷ đồng.

29. Ông Nguyễn Tiến Mạnh, từ 1/2021 - 12/2021, đưa hối lộ 22 lần, số tiền hơn 27 tỷ đồng.

30. Bà Vũ Thùy Dương, từ tháng 1/2021 - 12/2021, đã đưa hối lộ 17 lần, số tiền hơn 24 tỷ đồng.

31. Ông Hoàng Anh Kiếm, từ tháng 1/2021 - 12/2021, đưa hối lộ 15 lần, số tiền hơn 22 tỷ đồng.

32. Bà Nguyễn Thị Tường Vy, từ tháng 3/2021 - 1/2022, đưa hối lộ 25 lần, tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

33. Bà Võ Thị Hồng, từ tháng 6/202 - 1/2022, đưa hối lộ 21 lần, tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

34. Ông Lê Văn Nghĩa, từ tháng 3/2021 - 12/2022, đưa hối lộ 19 lần, tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

35. Bà Trần Thị Mai Xa, từ tháng 6/2021 - 1/2022, đưa hối lộ 20 lần, số tiền hơn 8,1 tỷ đồng.

36. Bà Lê Thị Ngọc Anh, từ tháng 6/2021 - 1/2022, đưa hối lộ 19 lần, tổng số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

37. Bà Nguyễn Thị Hiền, từ tháng 5/2021- 9/2021, đưa hối lộ 6 lần, tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

38. Ông Đào Minh Dương, từ tháng 10/2021- 13/01/2022, đưa hối lộ 8 lần, số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

39. Bà Nguyễn Thị Dung Hạnh, từ tháng 9/2021 - 12/2021, đưa hối lộ 10 lần, số tiền 3,1 tỷ đồng.

40. Bà Phan Thị Mai, từ tháng 12/2020 - 11/2021, đưa hối lộ 9 lần, tổng số hơn 2,3 tỷ đồng.

41. Ông Vũ Minh Thắng, từ tháng 7/2021 - 12/2021, đưa hối lộ 13 lần, số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

42. Ông Nguyễn Thế Dũng, từ tháng 10/2021 - 11/2021, đưa hối lộ 7 lần, số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

43. Ông Trần Hồng Hà, từ tháng 10/2021 - 11/2021, đưa hối lộ 7 lần, số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

44. Bà Phạm Bích Hằng, từ tháng 6/2021- 12/2021, đưa hối lộ 10 lần, số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

45. Ông Trần Tiến, trong tháng 10/2021, đưa hối lộ 4 lần, tổng số hơn 604 triệu đồng.

46. Ông Phạm Bá Sơn, trong tháng 10/2021, đưa hối lộ 4 lần, số tiền hơn 520 triệu đồng.

47. Ông Tào Đức Hiệp, trong tháng 9/2021, đưa hối lộ 3 lần, số tiền hơn 485 triệu đồng. 

48. Bà Đào Thị Chung Thúy, từ tháng 9/2020 - 11/2021, đưa hối lộ 2 lần, số tiền hơn 437 triệu đồng.

49. Ông Hoàng Văn Hưng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng.

50. Ông Trần Minh Tuấn đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng, đưa hối lộ hơn 799 triệu đồng.

51. Ông Nguyễn Anh Tuấn, từ tháng 1/2022 - 12/2022, đã môi giới hối lộ 13 lần, số tiền hơn 61 tỷ đồng.

52. Ông Trần Quốc Tuấn, từ tháng 10/2021 - 1/2022, đã môi giới hối lộ 13 lần, số tiền hơn 7,4 tỷ đồng.

53. Ông Bùi Huy Hoàng, từ tháng 6/2021 - 11/2021, đã môi giới hối lộ 6 lần, số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

54. Bà Phạm Thị Kim Ngân, từ tháng 9/2021 - 1/2022 đã môi giới hối lộ 5 lần, số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.