Bà Nguyễn Trần Phượng Trân

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân

Thông tin cá nhân

Quá trình công tác

9/1994 - 8/2008
Lần lượt giữ các chức vụ Cộng tác viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 17, quận Gò Vấp; Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp.
5/2008 - 2/2013
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Gò vấp, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp.
3/2013 - 5/2019
Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Tân; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Tân. Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
6/2019 - nay
Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.