Bà Vũ Thị Lưu Mai

Bà Vũ Thị Lưu Mai

Thông tin cá nhân

Quá trình công tác

8/1990 - 10/1996
Học đại học, thạc sĩ tại Trường Đại học Luật quốc gia Taskent thuộc Liên bang Xô Viết (nay thuộc Cộng hòa Uzbekistan)
10/1996 - 3/1998
Cán bộ của công ty cổ phần Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Dung Quất, tinh Quảng Ngãi
4/1998 - 8/1998
Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội
9/1998 - 8/2007
Chuyên viên Vụ Kinh tế và Ngân sách, Văn phòng Quốc hội
8/2007 - 10/2007
Chuyên viên, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội
10/2007 - 02/2012
Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách; Chủ tịch Công đoàn Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm một số Đề tài khoa học cấp cơ sở
3/2012 - 3/2016
Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Chi ủy viên Chi bộ rồi Phó Bí thư Chi bộ (từ 2015), Vụ Tài chính-Ngân sách; Học viên Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm, thành viên một số đề tài khoa học cấp Bộ
3/2016 - 7/2016
Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội; Vụ trưởng Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội
Từ 7/2016
Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội (tương đương Tổng Cục trưởng); Phó Trưởng Tiểu ban Đầu tư công của Ủy ban Tài chính-Ngân sách; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Czech; Phụ trách việc hợp tác quốc tế của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
7/2021
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội khóa XV.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image