Ông Nguyễn Tuấn Anh

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Thông tin cá nhân

Quá trình công tác

1/1982 - 2/1985
Học nghề và làm việc tại Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự, Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Nhà máy, Bí thư Chi đoàn phân xưởng cơ điện.
2/1985 - 5/1988
Đảng viên, Trung sĩ, Nhân viên Tổ chức động viên, Sư đoàn 354, QKTĐ; Bí thư Đoàn cơ sở Tham mưu - Chính trị.
5/1988 - 6/1991
Xuất ngũ về làm việc tại Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự, Hà Nội; Ủy viên BCH Đoàn Nhà máy.
7/1991 - 7/1994
Nhân viên kỹ thuật Vụ Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước (sau Hiến pháp 1992, là Văn phòng Quốc hội).
8/1994 - 8/2003
Cán sự, chuyên viên, Trưởng phòng giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội; Phó Bí thư Đoàn khối I Cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn cơ sở Văn phòng Quốc hội.
8/2003 - 12/2003
Chuyên viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Phó Bí thư Đoàn khối I cơ quan Trung ương.
1/2004 - 12/2008
Chuyên viên chính, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Phó Bí thư Đoàn khối I cơ quan Trung ương (đến năm 2006).
12/2008 - 4/2010
Chuyên viên chính, Phó Bí thư Chi bộ, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan.
4/2010 - 12/2012
Chuyên viên chính; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đảng ủy cơ sở, Cục trưởng Cục Quản trị - Văn phòng Quốc hội; Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan; Ủy viên Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội (2012 - 2017).
1/2013 - 6/2015
Chuyên viên cao cấp; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản trị - Văn phòng Quốc hội; Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan; Ủy viên Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội.
7/2015 - nay
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (từ tháng 8/2020: xin rút không tham gia nhiệm kỳ tiếp theo), Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vênêzuela (7/2016); Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội (2017 - 2022).
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image