Theo kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 được UBND TP.HCM ban hành, đối với các bậc mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian nghỉ Tết âm lịch 2023 bắt đầu từ 18/1/2023 tức 27 tháng Chạp đến hết ngày 26/1/2023 tức mùng 5 tháng Giêng.

Ngày 18/1 trùng với thứ 4, ngày 26/1 là thứ 5. Như vậy, học sinh TP.HCM sẽ nghỉ Tết 9 ngày.

Học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 12 ngày

Chiều nay, ông Hồ Tấn Minh cho biết các trường sẽ được nghỉ thêm thứ 6 ngày 27/1, tức mùng 6 tháng Giêng. Do thứ 7 và chủ nhật là hai ngày nghỉ cuối tuần nên học sinh sẽ được nghỉ Tết đến hết ngày 29/1, tức 8 tháng Giêng. Như vậy, số thời gian nghỉ Tết của học sinh TP.HCM sẽ kéo dài lên 12 ngày.

Năm ngoái, học sinh TP.HCM được nghỉ Tết 9 ngày nhưng do dịch Covid-19, gần như các trường duy trì học trực tuyến sau Tết (trừ lớp 9 và 12).

Còn Tết Nguyên đán 2021, học sinh TP.HCM được nghỉ tổng cộng 11 ngày.

Các năm trước đó, thời gian nghỉ Tết thường kéo dài 15-16 ngày.